2016-05-24 03:57:36

Tin vắn Ba Lan (23/05/2016)


1. Bà Thủ tướng Szydło đã bay chuyến muộn đến Stambul tối 22-05 để dự Hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo của Liên hiệp quốc tổ chức vào sáng thứ hai 23-05. Ba Lan sẽ cam kết tham gia giúp đỡ việc xây dựng cơ sở hạ tầng và về giáo dục nếu Liên hiệp quốc thông qua. Bà nói trong năm 2016 sẽ tăng gấp đôi mức viện trợ nhân đạo so với năm 2015.

2. Dự báo thời tiết 2 tuần từ 23-05-2016.


3. Tòa thị chính thủ đô vừa cho đăng các tranh áp phích trên xe buýt, tàu điện và các bến xe…về việc người dân cần phải làm gì trong các tình huống gặp bom nổ, nghe tiếng súng bắn nhau hay bị bắt cóc. Đây là một trong các công việc chuẩn bị cho nhiều sự kiện đông người tham gia tháng 7 năm nay ở thủ đô và Ba Lan.

Khi nghe tiếng bom nổ, phải chạy xa khỏi nơi nổ bom. Không nên chỉ nghĩ đến mình, khi đó mọi người phải giúp nhau. Nếu không chạy được, thì nằm xuống đất hay tìm chỗ sau các vật chắn như bức tường… Nếu chạy được thì phải báo cho các người khác về chỗ nguy hiểm đó. Trong trường hợp nghe có tiếng súng bắn thì phải tránh xa cửa ra vào và cửa sổ. Tìm nơi ẩn an toàn trong buồng hay sau tường. Nếu có thể thì chặn cửa ra vào bằng vật nặng, như tủ…Điều quan trọng là không làm lộ chỗ trốn của mình và không tò mò về kẻ tấn công, tắt hết các thứ gây tiếng động như ra-đi-ô, máy tính hay điện thoại. Còn khi ta bị bắt làm con tin thì trước hết phải bình tĩnh và làm theo lệnh của chúng, không được cãi, tỏ vẻ „anh hùng” hay tấn công chúng. Không làm bất cứ một động tác nào đột ngột, muốn làm việc gì cũng phải xin phép chúng. Không được nhìn vào mắt bọn chúng. Văn phòng An ninh thành phố cũng khuyên khi thấy vật hay gói lạ thì không được đụng, nâng hay di chuyển nó. Phải báo cho người xung quanh và gọi điện vào số 112 cho cảnh sát.

Ngày 8 và 9-7 sẽ có Hội nghị thượng đỉnh của NATO họp ở Vác-sa-va với sự tham gia của hơn 2500 đại biểu, 1500 nhà báo và khoảng 500 chuyên gia. Cũng trong tháng 7, từ 26 đến 31-7 có Ngày Tuổi trẻ Quốc tế tổ chức ở Krakow và Brzegi gần Wieliczka, dự kiến có gần 2,5 triệu người tham gia, một số trong số người trên cũng sẽ đến Vác-sa-va vì một tuần trước đó trong dịp ngày Giáo phận (Dni Diecezjalne) thì ở thủ đô có thể có đến 100 ngàn người tham dự.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-05-24 02:26:42

Bình luận

Bình luận qua Facebook