2017-02-28 21:18:35

Kết quả thăm dò dư luận của Trung tâm thăm dò dư luận xã hội (CBOS) ở Ba Lan

Thăm dò dư luận của Trung tâm thăm dò dư luận xã hội (Centrum Badania Opinii Społecznej -CBOS): Người Ba Lan thích nhất người Czech, Slovakia và Ý

Người Czech, Slovakia, Italia, Hungari và Mỹ theo thăm dò dư luận của CBOS là các sắc dân được người Ba Lan thích nhất. Các dân tộc ít được ưa nhất là Ả rập, Di-gan, Thổ Nhĩ kỳ, Nga và Rumania. Nói chung, so với cuộc thăm dò dư luận của các năm trước đây thì quan hệ với tất cả các sắc dân trong thăm dò trước đều có cải thiện hơn. Ngoài người Nga thì dân Ba Lan đều thích dân của tất cả các nước láng giềng.

CBOS làm một cuộc thăm dò dư luận về 25 dân tộc và các nhóm thiểu số, theo đó khẳng định là hơn hai phần ba số người được hỏi có przychylnie odnosi się do Francuzów, Chorwatów, Duńczyków, Japończyków, Niemców, Greków i Litwinów. Hơn một phần ba có thiện cảm với người Bạch Nga, Trung Quốc, Estonia, Do Thái, Ucrain và người Việt Nam.

59% số người được hỏi có thiện cảm với người Czech, 10% không thích còn một phần tư số người không thích cũng không ghét (bình thường, obojętność).  57% có thiện cảm với người Slovakia, 10 không thích, còn 24% bình thường. Kết quả cho người Ý là 57% thích, 10% không thích và 26% bình thường. 54% thích người Mỹ, 13% không thích, 27% bình thường. 54% thích người Hungari, 12% không thích còn 26% bình thường. 51% thích người Anh, 16% không và 27% bình thường.

Đối với người Ucrain thì ý kiến của người Ba Lan bị chia rẽ. Một nửa số người được hỏi không thích người Đức

Đúng một nửa số người được hỏi thích dân Hà Lan, 12% không thích còn 27% bình thường. 46% thích người Đức, 22% không thích. 36% thích người Ucrain, 32% không thích, 26% bình thường.

Với năm sắc dân thì ý kiến chủ yếu là không thích. 59% không thích người Ả rập, 16% thích còn 17% dửng dưng. 50% số người được hỏi không thích người Di gan, 21% thích còn 23% không tỏ thái độ. Với người Thổ Nhĩ Kỳ thì 42% không thích, 23% thích. 38% không thích người Nga, 31% thích. 35% không thích người Rumunia, có 28% thích.

Người Ba Lan ngày càng cởi mở hơn đối với người nước ngoài

Năm 2017 CBOS ghi nhận có sự cải thiện hơn về thái độ với các dân nước ngoài so với thăm dò của các năm trước đây. Có các thay đổi nhiều nhất tốt lên với các người Di gan, Rumania và Do Thái. Số phần trăm người có thiện cảm với dân Czech, Slovakia, Bạch Nga và Đức cũng là cao nhất kể từ năm 1993, lúc CBOS bắt đầu theo dõi về thái độ với các sắc dân khác. Với tất cả các nước láng giềng trừ Nga, số thiện cảm đều hơn số không thích.

Các thăm dò này do CBOS tiến hành từ ngày 7 đến 15/1 theo cách thử đại diện ngẫu nhiên của các người Ba Lan đã trưởng thành, tổng số có 1045 người tham gia.

NHV (theo wp.pl)

Sửa lần cuối 2017-02-28 20:19:53

Bình luận

Bình luận qua Facebook