1.
Theo
thăm dò dư luận mới nhất do Millward Brown SA thực hiện cho chương trình thời sự "Fakty" của đài TVN và TVN24 thì hiện số người Ba Lan ủng hộ đảng
PiS là 29 %, tức giảm đi 5 % so với lần trước. Đảng PO có thể có mức ủng hộ là
27 % (tăng lên 3 %). Tiếp theo là đảng Kukiz'15 với con số ủng hộ là 10% (tăng
lên 5 %). Cả hai đảng Nowoczesna của ông Ryszard Petru và SLD cùng có mức ủng hộ
là 8%. Các đảng không đạt mức tham gia
Quốc hội là Partia Wolność (4 %), PSL (4 %) và Partia Razem (2 %)
2.
Ngày
31-3-2017 giáo viên đình công ở tất cả các tỉnh của Ba Lan. Tại hầu hết các nơi
cuộc đình công sẽ bắt đầu từ lúc 7h30 và kết thúc lúc 15h30. Hội Nhà giáo Ba
Lan (ZNP) đòi không có thải hồi giáo viên cho đến năm 2022 và không ai bị thay
đổi xấu đi trong các điều kiện của hợp đồng làm việc. ZNP cũng đòi tăng lương
cơ bản lên 10%.
3. Xuất khẩu thực phẩm của Ba Lan năm 2016 đạt mức kỷ lục hơn 24 tỷ euro – tức hơn 100 tỷ złoty. 82% số này là đi các nước trong Liên minh. Ông Andrzej Gantner, tổng giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất thực phẩm của Ba Lan (Polska Federacja Producentów Żywności) nhân tiện còn nhắc tới cấn cân thương mại của Ba Lan là dương. Năm ngoái tuy nhiên mức tăng chưa cao như vài năm trước dự kiến. Lý do là cuộc bao vây trừng phạt kinh tế nước Nga làm thị trường Liên minh cũng rối loạn và nảy sinhcanhj tranh mạnh. Theo ông này thì năm 2017 các nhà sản xuất Ba Lan đã tăng sự có mặt của mình ở Trung Quốc. Họ cũng sẽ thử thâm nhập thị trường châu Phi, nhưng Canada có thể là một điểm đến bất ngờ.
4. Sinh viên Ba Lan nhập học ở Anh vào tháng 9 năm nay vẫn sẽ có quyền vay tiền để trả học phí như các sinh viên Anh. Còn sau này sẽ ra sao thì hiện chưa ai biết. Hiện đại diện của các nước trong Liên minh, hiệu trưởng các trường đại học ở Anh và chính phủ của bà Theresa May đang thương lượng. Nước Anh đã chính thức tuyên bố rời Liên minh Châu Âu, thế nghĩa là các công dân của Liên minh sẽ không còn các quyền ưu tiên như hiện nay, không chỉ về thị trường lao động mà cả về giáo dục nữa. Việc thương lượng sẽ kéo dài hai năm và có rất nhiều thứ phải được quyết định, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Ông Simon Gammel, giám đốc British Council ở Ba Lan nói.
NHV (theo Onet.pl)
Bình luận