2017-04-01 13:00:27

Xổ số tự chọn tại Ba Lan (Tiếp theo)

Liên kết bài viết xổ số tự chọn tại ba Lan phần 1: http://queviet.eu/tin-tuc/ba-lan/116207-xo-so-tu-chon-tai-ba-lan

Nguyễn Quỳnh Giao – Tổng hợp – Xổ số tự chọn Lotto là trò chơi số phổ biến nhất tại Ba Lan. Nó làm thỏa mãn ước mơ, cho khả năng trúng giải với nhiều triệu loty nhờ lối chơi tích lũy (kumulacja), dựa trên xác suất toán học. Trung bình, mõi tuần trúng một giải độc đắc (szóstka). Ở Ba Lan có câu: Để thắng, phải chơi (Żeby wygrać, trzeba grać). 

1/ Lotto tích lủy (kumulacja) – Thật raLotto là trò chơi tích lũy. Số các bộ số được bán ra càng nhiều, thì tổng số tiền dùng vào giải thưởng càng lớn. Giải độc đắc (trúng cả 6 số – giải nhất – szóstka) tối thiểu tính ra là 2 triệu loty. Nếu trong lần xổ số nào đó, không một bộ số nào trúng giải độc đắc, thì tổng số tiền tiền thưởng này, sẽ được chuyển sang cho xổ số lần sau. Nếu tình trạng này xảy ra vài lần kế tiếp, thì số tiền tích lũy được sẽ tăng lên, có thể lên tới 60 000 000 zł, khi đó giải độc đắc có thể lên tới vài chục triêu loty.


2/ Xác suất trúng giải LottoNgười chơi xổ số tư chọn Lotto quan tâm đến khoản này, đặc biệt đối với giải độc đắc. Bằng toán tổ hợp, tính được số lượng các bộ 6 số, không phân biệt thứ tự, có chứa trong tập hợp gồm 49 số tự nhiên, từ 1 đến 49, cũng không phân biệt thứ tự, bằng

13 983 816 bộ. Người ta nói rằng, xác suất trúng giải độc đắc của Lotto là 1 : 13 983 816. Có nghĩa là, trong khoảng 14 triệu bộ 6 số, chỉ có 1 bô trùng khớp với bộ số do xổ số chỉ ra. Khi đó nói rằng, bộ số này trúng giải độc đắc.   

Đến nay, việc thắng 60 triệu trong khoản tích lũy là có thể. Tuy đây là trò chơi may rủi, cũng có cách bảo đảm trúng giải. Song, cách này là cực kỳ khó khăn trong thực hiện. Đó là cách mua toàn bộ các vé số, có in bộ 6 số, của tập hợp 49 số. Như đã biết, giá mõi vé như thế là 3 zł. Từ đó, khoản tiền mua vé tính ra bằng 13 983 816 x 3 zł =  41 951 448 zł.

Trong khi khoản tiền tích lũy lại được phân bổ cho các giải: giải nhất – 43% , giải nhì – 8% , giải ba – khoảng 13% (thường thay đổi), giải tư – kh.36% (thường thay đổi), đến nay là 24 zł. Như vậy, tiền thưởng dành cho giải độc đắc, chỉ thu được: 43% x 60 000 000 zł = 25 800 000 zł, lại còn bị khấu trừ thuế; hơn nữa, tiền thưởng chỉ được trả dần.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê từ 2012 cho thấy, cứ 2 người Ba Lan thì có một người chơi Lotto. Ngoài ra, khoảng 57% số những ô điền 49 số là sử dụng phương pháp nhờ máy chọn ngẫu nhiên (chybił trafił). Hơn nữa, tích lũy càng lớn, càng nhiều người chọn phương pháp này. 

Xác suất trúng các giải, tương ứng với các loại hình xổ số tự chọn Lotto, được liệt kê trong bảng ở phía dưới.

3/ Lập quầy đại lý bán vé số Lotto

Xổ số thể thao tồn tại ở Ba Lan từ năm 1955, còn số tiền cá độ trong các trò chơi số, từ nhiều năm nay luôn làm tăng nhịp tim của mỗi người, tuy cơ hội thắng cuộc chỉ là 1 phấn 13 tr. 983 ngh. 816.

Bởi vậy, việc lập các quầy đại lý bán vé số Lotto là yêu cầu của xã hội Ba Lan. Điểm dịch vụ Lotto không chỉ là nơi kinh doanh, mà còn tham gia vào hoạt động văn hóa Ba Lan.

Đoạn viết dưới tập trung vào chủ đề kinh doanh từ phía Chủ quầy Lotto. Trong đó nêu hướng giải quyết các vấn đề như: cần phải làm gì để tạo lập quầy, nên đóng góp cá nhân như thế nào, có thể kiếm được bao nhiêu từ quầy như thế.

Công việc chuẩn bị

Để dẫn dắt quầy Lotto, trước hết phải có hoạt động hinh tế. Khi muốn mở rộng thêm hoạt đông cá độ, cần phải nộp đơn tương ứng, lên Cơ quan Thành phố hoặc Cơ quan Quận.

Cần phải có địa điểm riêng, hợp đồng thuê và dẫn hoạt động kinh tế tại đó. Thông thường, hoạt động này dựa vào việc buôn bán thực phẩm, hóa phẩm hoặc báo chí. Quầy cần được đặt ở nơi tốt, gần các văn phòng, gần nơi làm việc, khu chung cư, gần các trạm xăng hoặc các trung tâm buôn bán, luôn được chăm nom sạch sẽ.

Nếu đã quyết định mở quầy, thì phải nộp các khoản tờ điền cho Đơn vị Xổ số Thể thao. Đại diện của họ sẽ kiểm tra và đánh giá tiềm năng của nơi định lập quầy.

Chủ quầy phải là người không có tiền án. Yêu cầu này liên quan đến Luật cá độ.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày trình báo của người đệ đơn, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi Ban phụ trách Tối ưu hóa và Phát triển mạng lưới, được triệu tập từ Đơn vị Xổ số Thể thao,

Ký kết hợp đồng đại lý

Sau khi có kết quả khả quan từ việc xét đơn, có thể ký kết hợp đồng. Giấy tờ cần chuẩn bị cho hợp đồng gồm:

·        Tờ copy của bản sao hiện hành từ KRS (Krajowy Rejest Sądowy – Đăng ký Tòa án Toàn quốc) hoặc từ bản bản sao danh mục hoạt động kinh tế, có mở rộng thêm số hiện hành của PKD (Polska Klacyfikacja Działalności – mã số Phân loại Hoạt động Ba Lan) hoặc bản trích điện tử  từ CEIDG (Centralna Ewidecja i Informacja o Działalności Gospodarczej – Danh mục Trung ương và Thông tin về Hoạt đông Kinh tế) được mở rộng thêm số PKD 92.00.Z hoặc 46.18 hoặc 46.19.

·        Tuyên bố về sự thỏa mãn các yêu cầu của Đ.28  kh.3 Đạo luật về các trò chơi cá độ từ ngày 11.09.2009.

·        Tờ copy tuyên bố về số định hình REGON.

·        Tờ copy quyết định trong việc cấp NIP.

·        Tuyên bố về không tiền án của Chủ quầy và của những Người phục vụ quầy.

·        Bảo hiểm tài chính phù hợp với thủ tục bảo hiểm đang vận hành trong Công ty Xổ số Thể thao ở dạng thích hợp với Xổ số Thể thao.

·        Tờ copy tựa đề pháp lý của khu nhà, trong đó có quầy được trích ra (hồ sơ công chứng, hợp đồng thuê mượn).

·        Sư đồng ý của chủ tòa nhà/hành chính nhà ở cho lắp đặt ăng-ten GSM hoặc vệ tinh.

·        Sự đồng ý của chủ tòa nhà/hành chính nhà ở cho lắp quảng cáo LOTTO ở bên ngoài.

·        Giấy ủy quyền vào việc kiểm tra trong danh mục các con nợ.

·        Sự đồng ý cho tạo lập các số liệu cá nhân của Người làm đại lý và những người được phân công phục vụ khách hàng.

Sau khi cung cấp đủ các tài liệu cần thiết, các đại diện của Lotto sẽ lắp đặt modem GSM và ăng-ten, trong trường hợp có nhiều liên lạc bằng GSM. Sau đó tổ chức huấn luyện miễn phí, kết thúc bằng thi. Chương trình huấn luyện gồm: phục vụ quầy, hiểu biết các nguyên tắc của các trò chơi số, các Đạo luật về các trò chơi cá độ và các nguyên tắc an toàn của các trò chơi.

Trong trường hợp kết quả thi và việc ký kết hợp đồng là khả quan, Quầy sẽ được chuẩn bị để bán các sản phẩm xổ số, còn Chủ quầy sẽ được cung cấp các vật liệu khai thác.

Xổ số Thể thao muốn ký hợp đồng theo thời gian không xác định. Hợp đồng này là rất thuận lợi, bởi vì nó cam kết hợp tác ổn định với họ.

Chi phí mở quầy

Việc tạo lập quầy Lotto là miễn phí. Doanh nhân ký hợp đồng với Xổ số Thể thao sẽ được cung cấp máy móc liên quan đến việc bán vé Lotto (lottomat), các vật liệu khai thác và quảng cáo. Ngoài ra, còn có thêm dịch vụ bảo đảm đối với các thiết bị và cung cấp các vé số cào. Lotto cũng bao cả việc huấn luyên các kỹ thuật viên có hiệu quả cho việc bán hàng và giao tiếp với khách hàng. Cuối các đợt huấn luyện, người tham gia sẽ được cấp chứng chỉ ủy quyền dẫn dắt quầy Lotto.

Thu nhập từ đại lý bán vé số Lotto

Các khoản thu nhập phụ thuộc vào sự quay vòng. Thông thường, các khoản này thuộc dạng bán hàng ủy thác. Mức đô ủy thác được xác định từ trước, trong hợp đồng với Xổ số Thể thao. Tiền công đạt 6% – 7% từ các trò chơi số, td Lotto, và 10% từ loại vé cào. Song, cần nhớ rằng, doanh thu còn bi làm nhỏ đi khoản phải trả thêm cho văn hóa và thể thao. Hậu quả là, cứ 10 zł thu được từ các vé, doanh thu thực chỉ là 8 zł, chỉ bằng 80% danh nghĩa. Như vậy khoản tiền để tính ủy thác chỉ bằng 8 zł.

Giả sử rằng, hàng ngày bán được 80 vé xổ số và 25 vé cào (con số này có thể đạt được khi cường đô đi lại trung bình). Khi đó, thu nhập hàng tháng đạt được khoảng 1200 zł. Tuy không lớn, nhưng đó có thể được coi là tiền thưởng được tính vào khoản lãi cơ bản từ cửa hiệu hoặc quán báo.


Sửa lần cuối 2017-04-01 11:21:59

Bình luận

Bình luận qua Facebook