2018-02-06 05:46:25

Tin vắn Ba Lan (05/02/2018)

1. Năm 2017, số đơn xin hợp pháp hóa việc ở Ba Lan đã tăng 33 và 71% tương ứng so với các năm 2016 và 2015. Có đến 192 nghìn nước ngoài ngoài UE và khoảng 10 nghìn người của các nước UE đã nộp đơn. 62% số đơn nộp là công dân Ucrain, sau đó là người Bạch Nga, Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc, đông nhất là số đơn xin lao động. 88% xin ở ngắn hạn (đến 3 năm), 2% xin ở dài hạn, gần 65% số người nộp đơn ở độ tuổi từ 20 đến 39. Năm 2017, tỉnh Mazowieckie có nhiều đơn nhất (62,6 nghìn), tiếp theo là tỉnh Dolnośląskie (nghìn), Małopolskie (18,3 nghìn) và Wielkopolskie (17,5 nghìn). Có 118,5 nghìn người nhận được quyết định (85% số đơn nộp), 14 nghìn người bị từ chối (10%), và 6 nghìn đơn không xét tiếp (umorzono-chiếm 5%).

2. Dân thủ đô có thể nạp điện thoại cầm tay, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác miễn phí khi đi xe buýt. Hiện hãng giao thông thành phố (MZA) đã lắp các ổ nạp USB trên 200 xe buýt đầu tiên, tổng cộng có 400 ổ nạp điện. Đây là giai đoạn đầu tiên của chương trình trang bị chỗ nạp điện trên các xe buýt. Bạn nên biết là MZA cũng cung cấp mạng WiFi, hiện đã có mạng miễn phí trên hơn 1000 xe buýt đang chạy ở Vác-sa-va. Trên tất cả các xe buýt mà MZA đang đặt mua đều sẽ có ổ nạp USB và thiết bị Wi-Fi.

3. Ngày 4-2 là Ngày Thế giới Phòng chống bệnh ung thư. Hàng năm có đến 8 triệu người chết vì bệnh này, trong đó ở Ba Lan có gần 110 nghìn chết vì ung thư ác tính. Mặc dù trên các mạng thông tin đại chúng và các mạng xã hội đã có nhiều thông tin, người Ba Lan vẫn đi khám bệnh quá muộn, và bệnh ung thư đang là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở Ba Lan. Tỉnh Mazowiecki đứng đầu về số người mắc bệnh và tử vong, sau đó là tỉnh Slaskie.


QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-02-06 04:15:26

Bình luận

Bình luận qua Facebook