2018-08-30 09:12:07

Tin vắn Ba Lan (29/08/2018)

1. Khai PIT hiện là trách nhiệm mỗi năm của phần lớn người trong chúng ta. Sắp tới mọi thứ sẽ dễ hơn. Chính phủ vừa thông qua dự luật, theo đó từ năm 2019, Cơ quan Thuế Hành chính Quốc gia(Krajowa Administracja Skarbowa – KAS) sẽ tự tính thuế cho mọi người phải đóng thuế, dựa vào thông tin của các nơi gửi về. Việc sử dụng bản khai đó hay không sẽ do người đóng thuế tự quyết định. Bản khai thuế dạng điện tử có thể tải xuống từ trang mạng Portal Podatkowy từ ngày 15-2 đến 30-4 mỗi năm. Cho năm 2018,  bước đầu KAS sẽ làm các bản khai PIT-37 và PIT-38. Hạch toán thuế của 2019, KAS sẽ làm thêm các bản khai PIT-36, PIT-36L và PIT-28 nữa.

2. Hôm 27-08, hãng PKP InterCity đã ký với hãng Alstom hợp đồng lắp WiFi trên các tàu hỏa pendolino. Theo các tin không chính thức thì các đoàn tàu có WiFi sẽ bắt đầu chạy vào cuối năm nay. Hiện chỉ có các tàu nhanh loại này của hãng PKP InterCity là chưa có dịch vụ này.

3. Từ 1-9-2018 trên toàn Liên minh Châu Âu, luật cấm bán bóng đèn ha-lô-gen bắt đầu có hiệu lực. Loại bóng đèn này khá phổ biến, nhưng từ 1-9 các cửa hàng sẽ không được nhập khẩu loại hàng này và chỉ được bán các hàng còn nằm trong kho. Như vậy sau vài tháng nữa ta sẽ không thể mua loại đèn này trên toàn UE. Lẽ ra lệnh cấm có hiệu lực từ năm 2016, nhưng các nhà sản xuất đề nghị Ủy ban Châu Âu cho thời gian chuẩn bị. Việc cấm loại đèn này là một phần của chương trình hạn chế thải khí các-bô-nic vào khí quyển. Chúng được thay bằng đèn LED tiết kiệm hơn đến 5 lần và thời gian dùng có thể từ 15 đến 20 năm, trong khi tuổi thọ của đèn ha-lô-gen chỉ có 2 năm. Vài năm trước, bóng đèn dây tóc volfram cũng đã biến khỏi các nước UE.

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-08-31 15:37:59

Bình luận

Bình luận qua Facebook