2018-10-01 20:11:23

Tin vắn Ba Lan (01/10/2018)

1. Sở thuế đã thắt chặt việc xuất hóa đơn rởm. Theo tờ "Puls Biznesu", trong nửa đầu năm 2018, các cơ quan thuế đã phát hiện 152,4 nghìn hóa đơn VAT khống, tức tăng 50% so với cùng kỳ năm 2017 – tổng giá trị của nó là 40,3 tỷ zł, tức gấp năm ngoái hai lần. Kỷ lục cao nhất vẫn thuộc năm 2016 (104 tỷ zł), nhưng nhiều khả năng năm 2018 kết quả sẽ cao hơn năm 2017.

ĐHTH Jagielonski

2. Ngày 1-10 là ngày bắt đầu năm học mới ở các trường đại học của Ba Lan. Năm học sẽ kết thúc hôm 30-09-2019 và chia thành hai học kỳ. Năm nay có hơn một triệu sinh viên học trong hơn 400 trường đại học của Ba Lan.

3. Xa lộ cho xe đạp (Velostrada) đầu tiên đã được đưa vào sử dụng hôm 30-09 ở thành phố Jaworzno, thuộc khu công nghiệp Górnośląski Okręg Przemysłowy. Velostrada – đường xa lộ cho xe đạp mỗi chiều có hai làn xe và vỉa hè cho người đi bộ. Trên tuyến dài 10 km này có hai cầu vượt và một đường hầm. Theo quy định, tốc độ tối đa cho phép của người đi xe đạp là  50 km/h. Dąbrowa Górnicza và Jaworzno có số dân lần lượt là 121 nghìn và 93 nghìn người và diện tích rất rộng (đứng thứ 10 và 14 ở Ba Lan), hơn nữa xây dựng rất thưa. Ví dụ, khoảng cách từ khu phố Jeziorki đến trung tâm thành phố là 4,5 km, và đường nhiều khi qua cánh đồng nên chính quyền đã quyết định xây Velostrada ở đó.

4. Đội bóng chuyền Ba Lan vừa giành huy chương vàng trong Giải bóng chuyền thế giới, sau khi thắng đội tuyển Brazil 3-0. Nhờ huy chương này, Liên đoàn Bóng chuyền Ba Lan (PZPS) giầu thêm 200 nghìn đô-la Mỹ. Huy chương bạc Brazil trị giá 125 nghìn đô-la. Các giải thưởng này so với giải thưởng bóng đá của FIFA là không thấm gì. Chỉ cần lọt vào vòng chung kết năm nay, FIFA đã trả cho Liên đoàn Bóng đá Ba Lan 8 triệu đô-la, tức gấp 40 lần số tiền PZPS nhận. Liên đoàn Bóng đá Pháp sau khi có huy chương vàng đã nhận của FIFA 38 triệu đô-la.

5. Nha Khí tượng Pháp (Meteo France) vừa công bố dự báo thời tiết từ tháng X-2018 đến tháng III-2019. Theo họ, một hiện tượng bất thường sẽ là có một vùng áp suất cao nằm ở phía Bắc Đại tây dương giữa nước Anh, Ireland và Greenland từ tháng 10 đến tháng 12. Các chuyên gia đánh giá, nó sẽ là "một bình phong băng giá", nó sẽ ảnh hưởng đến thời tiết trong nhiều tuần. Vùng áp suất cao này cũng sẽ ảnh hưởng đến khí hậu Ba Lan, vì ở Bắc Bán cầu, dòng không khí chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Theo các chuyên gia của Nha Khí tượng Pháp thì ở Ba Lan sẽ chủ yếu có gió lạnh từ phía Bắc về, mang theo các khối khí lạnh vùng cực. Nhiệt độ trung bình vào tháng 11 sẽ ở mức 1 đến 3 độ , cũng có thể lạnh và nhiều mưa hơn. Theo Nha Khí tượng Pháp thì mùa đông thực sự sẽ vào tháng 12 và tháng 1. Các dự báo này phù hợp với cơ quan dự báo thời tiết của Mỹ Weather US, theo đó vào tháng 1 nhiệt độ sẽ thấp hơn nhiệt độ trung bình của nhiều năm (hiện mức trung bình này là -3,1 độ C) từ 1 đến 2 độ.

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-10-01 17:36:26

Bình luận

Bình luận qua Facebook