2019-02-24 10:56:52

Công dân Việt Nam ThS Phạm Phương Anh (Anna Fam) được học bổng của Bộ Trưởng Văn Hóa và Di Sản Quốc Gia Ba Lan năm 2019.

Hàng năm chương trình học bổng của Bộ Văn Hóa giành cho các nghệ sỹ trẻ được lựa chọn từ các nhà sáng tạo trẻ có khả năng nhất của Ba Lan được thực hiện. Cơ quan chủ trì cho việc này là Trung Tâm Văn Hóa Quốc Gia. Chương trình „Ba Lan trẻ 2019” đã được công bố với các học bổng có giá trị trong khoảng 30 nghìn đến 50 nghìn zlôti Ba Lan (quãng 8000 đến 13000USD).

Thạc sỹ Pham Phương Anh đã tốt nghiệp khoa Ngôn Ngữ Ba Lan của ĐHTH Vác-xa-va, Trường đại học đầu bảng của Ba Lan, nay đang tu nghiệp đạo diễn trong Trường do Nhà đạo diễn lừng danh thế giới người Ba Lan Andrzej Wajda sáng lập (Wajda School and Studio). Chị là con gái của Giáo viên dương cầm Tạ Lan Phương, là giáo viên người Việt duy nhất hiện nay đang giảng dạy trong hệ thống các Trường Trung cấp âm nhạc công của Ba Lan và là cháu ngoại của Cựu Đại Sứ Đặc Mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Ba Lan Lê Trang trong những năm 1969-1974 thế kỷ trước.

Phạm Phương Anh ( giữa) và các bạn.

ThS Phạm Phương Anh là đạo diến và nhà sản xuất phim tài liệu trẻ mới vào nghề đầy triển vọng, đã nhận được học bổng của chương trình „Ba Lan trẻ 2019” ở mức cao nhất là 50000 zlôti, giành cho dự án thực hiện phim tài liệu ngắn „Thế hệ 2.0” (Generacja 2.0, Generation 2.0) với chủ đề liên quan đến thế hệ hai là con các Việt kiều đang sinh sống ở Ba Lan, dự kiến ra mắt người xem vào năm 2020. Chị là một trong 88 nghệ sĩ trẻ được lựa chọn trong các lĩnh vực văn hóa khác nhau của Ba Lan nhận được học bổng này. Hiện nay chị đang thực hiện đồng thời việc sản xuất các phim tài liệu dài „Grace” của đạo diễn Nhật Bản Mizutani Eri (Japonia), „Dance od Shame” của đạo diễn Iran Farnaz Hosseini và đồng sản xuất phim „Bluthenese” của đạo diễn Đức Sarah Schrimpf. Chị còn sản xuất các phim ngắn và quảng cáo trong thời gian qua.

Các bạn có thể xem chương trình „Halo Polonia” vào hồi 22h05 ngày 22.02.2019 , trong đó ThS Phạm Phương Anh sẽ là khách mời của chương trình vô tuyến truyền hình TVP Polonia.

Cộng đồng người Việt tại Ba Lan nồng nhiệt chúc mừng chị, chúc chị có nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp hoạt động văn hóa, góp phần rạng danh cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Warszawa 24-02-2019.

           TQ

Sửa lần cuối 2019-03-12 09:30:49

Bình luận

Bình luận qua Facebook