2019-02-28 07:53:28

Con số kỷ lục công nhận quốc tịch Ba Lan trong năm qua

Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Hành chính (MSWiA) do tờ nhật báo "Rzeczpospolita" đưa thì năm qua (2018) có gần 5200 người nhận quốc tịch Ba Lan. Đây là con số cao nhất theo tờ báo kể từ năm 2012, khi áp dụng luật cấp quốc tịch dễ dàng hơn với người nước ngoài.

Tờ báo đưa tin có 1973 người nước ngoài nhận quốc tịch từ Tổng thống Ba Lan và có 3213 được công nhận quốc tịch trong năm 2018. "Năm trước đó có 4300 người, còn năm 2016 – 4100. Gần một phần ba số đơn bị từ chối".

Phần lớn số người xin quốc tịch là công dân các nước: Ucrain, Bạch Nga, Nga cũng như người Mỹ. "Ba Lan chấp nhận hai quốc tịch và không đòi hỏi người nước ngoài khi xin quốc tịch Ba Lan phải từ bỏ quốc tịch cũ" – tờ báo nhấn mạnh.

Cũng theo số liệu của MSWiA mà tờ "Rzeczpospolita" đưa ta còn biết thêm là trong các năm 2013-2017 có 2197 người xin thôi quốc tịch Ba Lan – phần lớn đó là những người chuyển đi ở các nước như Áo hay Bỉ, nơi mà việc có hai quốc tịch là không hợp pháp.

QV (https://wiadomosci.onet.pl/kraj/padl-rekord-w-przyznawaniu-polskiego-obywatelstwa/n4jwzm2?utm_source=plista&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_plista_n_desktop_wiadomomsci)

Sửa lần cuối 2019-02-28 07:52:12

Bình luận

Bình luận qua Facebook