2019-07-10 13:06:00

Bà chủ tịch vùng Lesznowola bị bắt giữ

Bà chủ tịch (wójt) vùng Lesznowola, một xã ở ngoại ô Vác-sa-va vừa bị Văn phòng Trung ương chống tham nhũng CBA bắt giữ sáng 10-7 vì đã ra quyết định không có lý về trả lãi cho việc cắt hợp đồng và việc miễn thuế. Theo CBA buộc tội, xã bị thiệt hại gần 4 triệu zł về các việc trên. „Các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra chỉ ra các việc làm có thể không đúng khi quản lý các bất động sản trên địa bàn xã do ký các hợp đồng cho thuê đất vi phạm các đòi hỏi về thủ tục theo luật về sử dụng bất động sản trong các năm 2013 và 2014. Việc ra quyết định cắt một trong các hợp đồng không có lý do chính đáng gây thiệt hại phải trả đến gần 1,3 triệu zł và gây thiệt hại cho tài sản của xã” – Văn phòng thông tin xã hội của CBA báo cho Onet. Thêm nữa, các điều tra cho thấy việc vượt quyền hạn của cơ quan thuế vào các năm 2012 – 2015, do việc miễn thuế cho một loạt các hãng liên quan với nhau để các hãng này được lợi đến khoảng 2,6 triệu zł – các nhân viên Văn phòng này bổ sung. Công tố liên vùng Vác-sa-va sẽ ra lời buộc tội và phụ trách vụ này.

QV (theo onet.pl)

Sửa lần cuối 2019-07-10 11:04:04

Bình luận

Bình luận qua Facebook