2020-02-26 12:46:32

Tin vắn Ba Lan (26/02/2020)


1. Chủ nhật ngày 23/02/2020 một người đàn ông đã nhập BV Uniwersytecki ở Krakow với nghi vấn là có thể đã nhiễm bệnh viêm hô hấp vi rút Covid-19. BV không tiết lộ danh tính bệnh nhân; chỉ biết rằng người này đã từ châu Á trở về, nhưng không phải từ TQ. Trên TG đã có 76 ngàn trường hợp bị lây nhiễm. Ở TQ đại lục đã có hơn 2,2 ngàn người chết; ở Iran đã chết 08 người; vài trường hợp chết lẻ tẻ cũng đã được ghi nhận ở: Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Filipin và Pháp, Italy.

Ngày 24/02/2020, chính phủ Ba Lan đã ra khuyến cáo nhắn nhủ công dân Ba Lan tạm thời không nên đến các  nước sau: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Iran, Pháp, Italy.


2. Vào thứ 7 ngày 22/02/2020 sự cố hệ thống ống nước nóng sưởi ấm nhà tại quận Praga, Vác-sa-va đã làm nước nóng xả ra làm ngập tầng hầm của đồn cảnh sát và đã làm cho 06 chú „chiến sĩ chó nghiệp vụ” bị chết. Đây là những chú chó được huấn luyện rất đặc biệt và chuyên được dùng để đánh hơi truy nã những kẻ tội phạm đang chạy trốn. Thật là một thiệt hại rất lớn. „Xin vĩnh biệt những người anh em (trong) quân phục tím than!”.


3. Ngày 24/02/2020, theo tờ Rzeczpospolita (Nước Cộng Hòa) sau 30 năm hội nhập liên minh Âu (EU) nền kinh tế Ba Lan (thu nhập bình quân trên đầu người năm 2019 là 33.891 usd) đã vượt 02 nước thành viên cũ của EU là Hi Lạp và Bồ Đào Nha (năm 2019: 33.665 usd/người). Trong năm 2019 kinh tế của Hungary cũng vượt Ba Lan và dĩ nhiên vượt cả Bồ Đào Nha. Còn CH Séc thì đạt mức 38.800 usd/người, tức xấp xỉ mức của Italy (40.400 usd/người).


4. Theo tin của „TVN Warszawa” (ngày 24/02/2020) thì trong năm 2019 số lượng xe hơi bị mất cắp tại Vác-sa-va đã tăng vọt. Riêng trong tháng 01 năm nay ở Vác-sa-va đã bị mất 238 chiếc xe (gần 80 xe/ngày). Cảnh sát đã tăng thêm 07 chuyên gia chuyên về chống ăn trộm xe, và khuyến cáo: riêng ở Vác-sa-va có khoảng 200 tên trộm xe đang hoạt động. Xe „ăn khách” nhất vẫn là các loại xe Nhật, đỉnh điểm là Toyota Auris. Các loại xe của Đức cũng không bị bọn trộm chê bai. Trong 02 năm 2018/2019 ở Vác-sa-va đã bị mất 2192/2432 chiếc xe. Tuy nhiên, trong những năm từ 2015 – 2018 thì số xe bị ăn cắp liên tục giảm đều. Dẫu sao thì tình hình cũng đã được cải thiện rất nhiều so với những năm thuộc thập niên 1990, khi mà số xe bị ăn trộm hàng năm ở Vác-sa-va là khoảng 16 ngàn chiếc/năm.


QV (tổng hợp từ các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 0000-00-00 00:00:00

Bình luận

Bình luận qua Facebook