Bài đăng trên báo Wyborcza ngày 13/2/2025
Tác giả Rafał Górski
Ban quản lý TTTM Modlińska 6D trong nhiều tháng qua đã không thanh toán tiền điện, mặc dù các tiểu thương tại đây đã gửi tiền cho họ để chi trả. Do tình trạng nợ kéo dài, nhà cung cấp điện Enea đã cắt điện của toàn bộ tòa nhà. "Vào thứ Ba, chúng tôi đến làm việc, mở quầy hàng, nhưng chỉ một lúc sau thì điện bị cắt", một tiểu thương tại Modlińska 6D chia sẻ. Các tiểu thương này đã có xung đột với ban quản lý, do Sebastian Bogusz đứng đầu, từ đầu năm (2025). Tình hình căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 17/01, khi nhóm bảo vệ Chechnya được ban quản lý thuê xuất hiện tại trung tâm. Những người này mang theo dùi cui và dây xích, đi lại trong khu chợ và chỉ riêng sự hiện diện của họ đã khiến nhiều người hoảng sợ. Hiện tại, xung đột vẫn tiếp tục leo thang. TTTM Modlińska 6D được khai trương vào tháng 10/2024. Nhiều tiểu thương ở đây trước đó có quầy hàng tại Marywilska 44, nhưng sau vụ hỏa hoạn lớn vào tháng 5/2024, họ buộc phải tìm địa điểm kinh doanh mới. Một khu chợ container tạm thời đã được dựng lên gần Marywilska 44, nhưng không phải ai cũng quay lại đó vì giá thuê quá cao. Một nhóm tiểu thương quyết định thành lập công ty T-Groupe, tìm kiếm địa điểm mới và mở khu chợ tại Modlińska 6D. Sau một thời gian, khi trung tâm bắt đầu phát triển mạnh, chủ tòa nhà đã yêu cầu tăng giá thuê. Các tiểu thương không đồng ý với điều này, vì mặc dù công việc kinh doanh có khởi sắc, họ vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn sau thiệt hại từ vụ cháy Marywilska. Theo lời của Sebastian Bogusz, sự việc diễn ra theo hướng khác. Ông tuyên bố rằng vào mùa thu, đại diện của các tiểu thương, Chau Thanh Phan, đã từ bỏ một phần diện tích thuê. "Ban đầu, Phan thuê toàn bộ tòa nhà, nhưng sau đó quyết định cắt bỏ vài nghìn mét vuông và tuyên bố sẽ không trả tiền thuê cho phần đó", Bogusz nói. Tuy nhiên, Phan bác bỏ cáo buộc này. Ông cho biết đã chuyển toàn bộ số tiền thuê vào tài khoản ký quỹ tại ngân hàng, có tài liệu xác nhận điều này. Theo ông, khoản tiền này sẽ chỉ được giải ngân khi tranh chấp được giải quyết, nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho cả hai bên. Tuy nhiên, có vẻ như con đường đi đến giải quyết xung đột vẫn còn rất xa. Do ban quản lý không thanh toán tiền điện trong nhiều tháng, công ty Enea đã quyết định cắt điện của tòa nhà. Các tiểu thương đưa ra bằng chứng cho thấy họ đã chuyển khoảng 380.000 PLN vào tài khoản của Sebastian Bogusz để thanh toán tiền điện và các chi phí vận hành khác. Phan Châu Thành đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát, cáo buộc ban quản lý chiếm dụng tài sản theo Điều 282 Bộ luật Hình sự (Ba Lan). Vào chiều ngày 12/02, khi các nhân viên Enea đến trung tâm để khôi phục điện, bảo vệ Chechnya đã chặn họ lại. Xô xát đã xảy ra, cảnh sát phải can thiệp, và một phụ nữ bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Hiện tại, TTTM Modlińska 6D đã bị ngừng hoạt động do mất điện, mất internet, hệ thống thanh toán và hệ thống sưởi không thể vận hành (ngày 13/2). "Chúng tôi lại phải đối mặt với ác mộng như Marywilska. Chúng tôi lại chịu tổn thất lớn. Tôi đã mất hàng trăm nghìn PLN trong vụ cháy, để mở lại quầy hàng này tôi đã phải vay tiền", một tiểu thương chia sẻ. Những người chịu ảnh hưởng nặng nhất là các chủ nhà hàng, vì tủ đông và tủ lạnh không hoạt động, gây thiệt hại lên đến hàng nghìn PLN.
Theo thông tin từ các tiểu thương, vào ngày 11/02, nhóm bảo vệ Chechnya xuất hiện tại trụ sở T-Groupe ở Stefanów, ngoại ô Warsaw. Họ cố gắng xâm nhập vào tòa nhà. Tuy nhiên, đại diện của Sebastian Bogusz phủ nhận chuyện này đã xảy ra. Vào tối ngày 12/02, căng thẳng tiếp tục gia tăng. Các tiểu thương báo cáo rằng bảo vệ Chechnya đã đe dọa, xúc phạm và khiêu khích họ. Nhóm bảo vệ của Bogusz đông hơn, khoảng hơn chục người, luôn có mặt tại trung tâm. Họ là những người to lớn, che kín mặt. Tiểu thương tổ chức trực đêm để bảo vệ gian hàng, dùng máy phát điện để sưởi ấm. Tuy nhiên, bảo vệ của Bogusz cố tình gây khó khăn, mở cửa vào ban đêm để họ bị lạnh. Chiều ngày 12/02, Sebastian Bogusz đã gửi tuyên bố chính thức đến báo Gazeta Wyborcza: "Global Expo, ban quản lý TTTM Modlińska 6D, cảnh báo về các gián đoạn trong hoạt động của tòa nhà. Hiện tại, các hệ thống kỹ thuật không hoạt động, bao gồm hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm và an toàn cháy nổ. Do đó, Global Expo không thể đảm bảo mức độ an toàn phù hợp cho tất cả những người có mặt trong tòa nhà. Cảnh báo này áp dụng cho cả tiểu thương lẫn khách hàng đến mua sắm." Công ty quản lý cũng cáo buộc T-Groupe chiếm giữ tòa nhà bất hợp pháp từ ngày 01/01/2025, với khoản nợ vượt quá 3 triệu PLN.
Tuong Vy dịch.
Bình luận