Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã gọi nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là "nhà độc tài không được bầu" và "diễn viên hài tầm thường" ("dyktatorem bez wyborów" i "średnio udanym komikiem"). Ông cáo buộc Zelensky đã làm một "công việc tồi tệ" với tư cách là nguyên thủ quốc gia và thuyết phục Hoa Kỳ tham gia vào "một cuộc chiến mà không thể chiến thắng", "đối xử với Joe Biden theo bất cứ cách nào ông ta muốn".
Hôm trước, tổng thống Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích người đồng cấp Ukraine vì đã không tổ chức bầu cử trong thời gian chiến tranh và nói rằng Zelensky có tỷ lệ ủng hộ "rất thấp" (khoảng 4%) , "điều duy nhất ông ấy giỏi là đánh bại (Tổng thống Hoa Kỳ trước đây Joe) Biden."
Tổng thống Hoa Kỳ còn nói thêm rằng: "Ông ta (chỉ Zelensky) nên hành động nhanh chóng, nếu không ông ta sẽ không còn đất nước nữa", cáo buộc tổng thống Ukraine chỉ quan tâm đến tiền. "Tôi yêu Ukraine, nhưng Zelensky đã làm một công việc tồi tệ, đất nước của ông ấy bị phá hủy, và hàng triệu người đã chết một cách vô ích, và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy”.
Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ bình luận về vấn đề này một câu ngắn gọn: “Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn” - ông viết cho cộng đồng quốc tế bằng tiếng Anh và tiếng Ukraina.
Còn các chính trị gia và các nhà bình luận chính trị thì bất bình thật sự.
Ông Mike Pence giữ chức Phó Tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump (2017 đến năm 2021) nói: "Thưa ngài Tổng thống, Ukraine không 'bắt đầu' cuộc chiến này. Nga đã phát động một cuộc xâm lược tàn bạo và vô cớ khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Con đường đến hòa bình phải được xây dựng trên sự thật”.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. "Ukraine đã tự bảo vệ mình trước cuộc chiến tranh tàn bạo của Nga trong gần ba năm nay. Và việc phủ nhận tính hợp pháp dân chủ của Tổng thống Zelensky là hoàn toàn sai trái và nguy hiểm". "Volodymyr Zelensky đã được bầu làm nguyên thủ quốc gia Ukraine. Việc không thể tổ chức các cuộc bầu cử thường kỳ trong thời gian chiến tranh là phù hợp với yêu cầu của hiến pháp Ukraine và luật bầu cử. Không ai được phép tuyên bố khác đi" - ông nói thêm.
Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết: "Các cuộc bầu cử có giá trị gì ở một quốc gia đã tự bảo vệ mình trước sự xâm lược từ một cường quốc hạt nhân láng giềng trong ba năm? Làm sao có thể tổ chức bầu cử khi một phần năm lãnh thổ của quốc gia đó bị lực lượng nước ngoài chiếm đóng và toàn bộ đất nước đang bị tấn công hàng ngày? Gọi tổng thống của một quốc gia như vậy là một nhà độc tài sẽ là biểu hiện của sự sai lầm to lớn".
Karin Karlsbro, thành viên Nghị viện châu Âu người Thụy Điển, chỉ trích: "Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ không nói đến việc phát động cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine là hoàn toàn vô lý và không thể chấp nhận được. Trong khi Hoa Kỳ, do Donald Trump lãnh đạo, đang cố gắng đàm phán hòa bình với chính quỷ dữ, thì châu Âu phải đoàn kết ủng hộ Ukraine".
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên mạng xã hội: "Việc Ukraine đầu hàng một cách ép buộc sẽ đồng nghĩa với việc toàn bộ cộng đồng phương Tây đầu hàng. Và đừng ai giả vờ không nhìn thấy điều này".
Các nhà bình luận Ba Lan đã chỉ trích bài đăng của Donald Trump một cách gay gắt:
- "Đây chỉ là lời lẽ của Putin. Không có cách nào khác để diễn tả điều đó", chuyên gia viết bài cho Onet, Mateusz Baczyński, cho biết.
- "Donald Trump muốn bán Ukraine. Phần còn lại chỉ là lời nói. Bất kỳ ai cố gắng giải thích thái độ của ông ta đều gần như phản bội - Kamil Dziubka nói.
- Marcin Duma, người sáng lập quỹ IBRiS: "Donald Trump là chính trị gia đầu tiên không để Volodymyr Zelensky làm hại mình. Người Ba Lan, người Đức, người Anh, tất cả đều giả vờ không thấy những lời lăng mạ và sự kiêu ngạo của ông ta.
Xuân Nguyên (sưu tầm)
Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/ostry-wpis-donalda-trumpa-o-wolodymyrze-zelenskim-siec-zalaly-komentarze/h1z19p7,79cfc278
Bình luận