2014-04-09 19:57:31

Giỗ tổ Hùng Vương tại Warszawa.

Hòa cùng không khí cả nước hướng về cội nguồn, ngày 9-04-2014 (10-3 âm lịch), ngày chính hội Giỗ tổ Hùng Vương, Hội NVNTBL và Hội NVNTBL yêu đạo Phật đã tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng tại chùa Nhân Hòa, Warszawa.

Đông đảo bà con người Việt ở Warszawa và một số thành phố khác đã đến dự.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Đại biện lâm thời Đại sứ quán và nhiều vị đại diện các tổ chức Cộng đồng cũng đến dự Lễ.

Thay mặt nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường nhắc lại công lao to lớn của các Vua Hùng, những bậc tiên tổ đã có công dựng nước, ông cũng biểu dương cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan từ 3 năm nay đã đều đặn tổ chức ngày lễ trọng đại này.

Đại đức Thích Tâm Trí chủ trì nghi lễ dâng hương đã nhắc lại quá trình dựng nước của các vua Hùng và ý nghĩa của nghi lễ trọng đại này đối với những người con đang sống xa Tổ quốc.

Sau bài kinh cầu của Đại đức Thích Tâm Trí, các vị đại biểu và bà con đã lần lượt thành kính Dâng hương cúng tổ.

Sau phần nghi lễ, bà con đã được thưởng thức những món ăn chay ngon miệng do các Phật tử chùa Nhân Hòa chuẩn bị.

Cũng trong chiều 9-04-2012 nhiều bà con cũng đến chùa Thiên Phúc, Warszawa để dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương do đạo tràng Kim cương tổ chức.

Đây là lần thứ 3  nghi lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức tại Ba Lan. Nghi lễ này được tổ chức với mục đích để các thé hệ người Việt tại Ba Lan luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Tốp ca bài Dòng máu Lạc Hồng

Nghi thức Dâng hương cúng tổ.

Ngày giỗ tổ Hùng Vương từ lâu đã được công nhận là một trong những ngày quốc lễ của Việt Nam. Từ thời xưa, các triều đại phong kiến đã quản lý Đền Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái, làm Giỗ Tổ vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, đổi lại những người này được triều đình miễn nộp thuế ruộng, miễn đóng sưu, miễn đi phu đi llính. Ngày này cũng được chính phủ Việt Nam quy định là ngày nghỉ lễ kể từ năm 2007. „Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc và đoàn kết dân tộc; đồng thời khích lệ nhận thức về lòng biết ơn tổ tiên. Những giá trị tiêu biểu đó giúp „Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Giỗ tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức trong 6 ngày. Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan cũng cử một đoàn đại biểu về dự lễ.

Trong dân gian Việt Nam có câu lục bát lưu truyền từ xa xưa:

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.

TT

Sửa lần cuối 2014-04-10 03:53:09
  • Thủy Tiên Thủy Tiên http://vtv4.vn/videodetail/7791 2014-04-12 09:25:14

Bình luận

Bình luận qua Facebook