2014-12-31 10:45:38

Thư ngỏ Đề nghị cho phép ông Nguyễn Quang Lập được hưởng chế độ tại ngoại trong quá trình điều tra

Ảnh: Nhà văn Nguyễn Quang Lập

QV: Trong buổi "Gặp gỡ cuối năm 2014" của CLB Lê Quý Đôn tại Ba Lan tổ chức vào chiều ngày 28/12/2014 ở Warszawa, bức thư ngỏ "Đề nghị cho phép ông Nguyễn Quang Lập được hưởng chế độ tại ngoại trong quá trình điều tra" do các giáo sư, tiến sĩ là thành viên Ban chấp hành CLB khởi xướng, đã được gửi tới mọi người đến tham dự.

QV xin đăng tải và gửi đến quý bạn đọc. Nếu ai đồng ý với đề nghị này, xin gửi thư về địa chỉ clblequydon@gmail.com và vui lòng cho biết họ tên, nghề nghiệp, chức vụ (nếu có) và địa chỉ cư trú.

Vác-sa-va, ngày 28 tháng 12 năm 2014

Thư ngỏ

Đề nghị cho phép ông Nguyễn Quang Lập

được hưởng chế độ tại ngoại trong quá trình điều tra

Kính gửi :

- Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

- Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

- Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao


     Chúng tôi là những công dân Việt Nam đang sống và làm việc tại Cộng hòa Ba Lan. Chúng tôi được biết, vào ngày 6/12/2014 công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập tại nhà riêng. Hiện tại ông Nguyễn Quang Lập đang bị giam giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.

     Ông Nguyễn Quang Lập là nhà văn, nhà viết kịch, nhà biên kịch điện ảnh, đã có nhiều đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà. Ba thập niên qua ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật xuất sắc. Ông Nguyễn Quang Lập đang bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Việc di chuyển, sinh hoạt cá nhân là hết sức khó khăn, luôn cần người trợ giúp.

     Với thực trạng đó, chúng tôi gửi đến ông Chủ tich nước, ông Bộ trưởng và ông Viện trưởng lời đề nghị cho phép ông Nguyễn Quang Lập được hưởng chế độ tại ngoại trong quá trình điều tra. Chúng tôi cho rằng đó là việc làm nhân đạo hoàn toàn phù hợp với bản chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.


Kính thư.

Những người khởi xướng:

1- GSTS Nguyễn Ngọc Thành, ĐH Bách khoa Wroclaw, Ba Lan  

2- GSTS Trần Vĩnh Hùng, Viện hàn lâm khoa học Ba Lan

3- TS Đào Duy Tiến, nguyên CBGD ĐH Bách khoa Hà Nội

4- GSTS Nguyễn Hữu Viêm, Học viện máy tính Ba Lan- Nhật Bản

5- GSTS Mai Xuân Lý, Viện hàn lâm khoa học Ba Lan

6- TSKH Nguyễn Đình Châu, ĐH Khoa hoc và CN Krakow, Ba Lan

7- TS Đặng Ngọc Hân, nguyên CB ĐH Bách khoa Hà Nội


(Danh sách chữ ký trong ngày 28-12-2014)

Sửa lần cuối 2014-12-31 10:35:34
  • Trương Đình Toe Trương Đình Toe Yêu cầu thả ông Lập không điều kiện! 2014-12-31 20:29:21

Bình luận

Bình luận qua Facebook