2015-01-31 10:30:49

Tin vắn Ba Lan

 

Thất bại trong việc khai thác khí trong phiến sét ở Ba Lan? Công ty Chevron rút khỏi việc thằm dò và khai thác khí trên đất nước này. 

Hãng quốc tế Chevron thăm dò khí trong phiến sét tại Đông Nam Ba Lan tuyên bố rút khỏi công việc tại đây với lý do không hiệu quả vì giá dầu hỏa xuống quá thấp. Ba tháng cuối năm 2014, công ty thu lời 3, 5 tỷ đô la, kém hơn quý trước 30 %. Cả năm Chevron làm lãi 19, 2 tỷ đô la. Một lý do khác: Dân địa phương hay biểu tình làm cản trở công việc. Người nông dân ở đây cho rằng việc khai thác khí làm ô nhiễm môi trường và có nguy cơ gây động đất. Công ty Chevron hoạt động tại Lublin (Ba Lan) đã năm năm và cả ở một số nước đông Âu khác như Rumani, Ukrain và Litwa. Trước Chevron, một số công ty khác cũng đã rút khỏi Ba Lan, trong đó có: Exxon Mobil, Talisman Energy, Marathon Oil Eni...

Nghị sĩ da đen John Gadson chuyển sang câu lạc bộ PSL

Nghị sĩ quốc hội Ba Lan John Gadson người gốc Negeria là nhà chính trị, giáo viên đại học, nhà truyền đạo. Tháng 1. 2004 vào đảng PO, năm 2010 trúng cử vào Hội đồng phành phố Łódż, sau đó được bổ xung là nghị sĩ quốc hội. Năm 2013 xin thôi không tham gia đảng PO, cùng với Gowin và một số thành viên khác lập ra đảng „Polska Razem” và là phó chủ tịch đảng.. Ngày 26. 06. 2014 do ông bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ của thủ tướng Donald Tusk nên bị khai trừ ra khỏi đảng. Tin không chính thức, tháng 1. 2014 Gadson gia nhập câu lạc bộ nghị sĩ đảng PSL. Ông nói: „Ở đó không bị kỷ luật vấn đề cảm tình!”

 

Sửa lần cuối 2015-01-31 09:32:07

Bình luận

Bình luận qua Facebook