2017-04-05 07:36:05

Lời cảm tạ của gia đình anh Nguyễn Đức Hiển.


Ngày 4-4-2017 ( tức ngày 8-3 năm Đinh Dậu) là ngày tang lễ của bố tôi, cụ mất ngày 2-4-2017, thọ 99 tuổi.

Tang lễ đã được cử hành tại tư gia ở Lâm Thao, Phú Thọ.

Tôi thay mặt gia đình trân trọng gửi lời cám ơn tới:

-Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

-Hội người Việt Nam tại Ba Lan.

-Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan.

-Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

-Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh Hóa.

-Ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái.

-Công ty ASEANPL,

-Xí nghiệp 2 cục đo đạc bản đồ nhà nước.

Cùng các đoàn đại biểu và các cá nhân là đồng nghiệp, gia đình thông gia, bà con thân thuộc, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi: thư và tin nhắn chia buồn, vòng hoa, phúng viếng, cùng chúng tôi tưởng nhớ, tưởng niệm và làm lễ tiễn đưa Bố của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bôi rối, có điều gì sơ suất gia đình chúng tôi xin được niệm tình tha thứ .


Thay mặt gia đình.

Trưởng nam Nguyễn Đức Hiển

và vợ Nguyễn Thanh Thủy


Sửa lần cuối 2017-04-05 05:45:35

Bình luận

Bình luận qua Facebook