2017-07-12 08:25:20

Lời cám ơn của gia đình ông Nguyễn Thành Yên.

Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cám ơn tới

Đại sứ Vũ Đăng Dũng cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Đại đức Thích Minh Hiệp, Đại đức Thích Trung Lễ và các phật tử chùa Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc

Các tổ chức cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan:

Hội người Việt Nam

Hội đồng hương Hải Dương

Liên đoàn bóng đá Cộng đồng

Hội phụ phụ nữ

Hội công giáo

Cùng các tổ chức cộng đồng khác, các công ty, nhà hàng và toàn thể bà con trong cộng đồng đã đến thắp hương, phúng viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn tiễn đưa chồng, cha chúng tôi là ông Nguyễn Thành Yên về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đặc biệt gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ta đến Ban tổ chức tang lễ đã tận tình giúp đỡ về thủ tục và các vấn đề khác đồng thời tổ chức buổi lễ trang trọng, trọn vẹn.

Trong lúc tang gia bối rối có gì sơ suất gia đình xin được lượng thứ.


Warszawa ngày 11-7-2017

Quả phụ Nguyễn Loan.

Trưởng nữ Nguyễn Thùy Trang Monika

Thứ nữ Nguyễn Thúy Huyền Agnieszka.

Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan thành kính tiễn đưa ông Nguyễn Thành Yên ( tên thường gọi là Thảnh) về nơi an nghỉ cuối cùng chiều ngày 11-7-2017. ( Ảnh FB Ha Thanh Dem))

Sửa lần cuối 2017-07-12 10:14:52

Bình luận

Bình luận qua Facebook