2018-05-10 13:49:49

Tin vắn Ba Lan (10/05/2018)

1. Quốc hội hôm 9-5 đã thông qua sửa đổi Luật giao thông đường bộ. Theo đó, từ tháng 6 tới lái xe không cần phải có giấy đăng ký xe và giấy bảo hiểm OC theo người khi lái xe. Hệ thống quản lý xe và lái xe CEPiK 2.0 sẽ cập nhật các thông tin này theo từng giai đoạn. Có 255 nghị viên bỏ phiếu thuận, 153 phiếu chống và 26 phiếu trắng.

2. Trợ cấp xã hội (renta socjalna) sẽ cao hơn. Hôm 9-5 Quốc hội cũng đã thông qua luật tăng 100% trợ cấp xã hội thấp nhất khi mất hoàn toàn sức lao động với 437 phiếu thuận, 1 phiếu trống và 0 phiếu trắng. Trợ cấp xã hội sẽ tăng từ 865,03 zł lên 1029,80 zł và bắt đầu áp dụng từ ngày 1-09-2018 (luật có hiệu lực từ ngày 1-6. Trợ cấp xã hội dành cho người trưởng thành và mất hoàn toàn khả năng làm việc trước tuổi 18 khi đang học phổ thông, trước 25 tuổi khi đang học đại học hay đang làm nghiên cứu sinh.

3. Công tố thông báo: ông cựu thứ trưởng tư pháp của chính phủ thời các đảng PO-PSL, luật sư Michał Królikowski bị bắt giữ hôm 9-5 theo đề nghị của công tố vùng Białystok. Ông Michał Królikowski cũng là cựu cố vấn của tổng thống Andrzej Duda và thứ trưởng (zastępca ministra) của ông Jarosław Gowin, hiện là phó thủ tướng. Các nhân viên điều tra dự định buộc tội về lừa đảo thuế VAT. Họ chưa công bố cụ thể chỉ nói vụ điều tra liên quan đến nhóm tội phạm đưa nhiên liệu lỏng vào tiêu thụ ở Ba Lan. Theo các số liệu của Sở thuế ở Białystok, hoạt động của nhóm này có thể làm Ngân khố bị thiệt hại khoảng 700 triệu zł.

4. Hôm 8-5 có một bé trai được để lại ở „cửa sổ cuộc sống” Vác-sa-va, phố Hoża số 53, cạnh nhà tu kín Rodzina Maryja. Bên cạnh bé có mảnh giấy với thông tin là bé có tên là Kubuś, sinh ngày 5-5, khỏe mạnh và có mọi chứng nhận tiêm chủng. Người mẹ viết là vì hoàn cảnh bắt buộc phải quyết định như vậy. Theo bà xơ Barbara, người phụ trách cửa sổ cuộc sống này thì đây là đứa trẻ thứ 16 đã được để lại ở đây. Theo luật thì khi người mẹ để con lại sẽ mất quyền làm cha mẹ và không bị pháp luật truy tố. Thông thường sau 4-5 tuần đứa trẻ đặt ở đây sẽ được chuyển cho những người muốn nhận con nuôi, trước đó bé sẽ được chăm sóc ở các trung tâm riêng. Cửa sổ cuộc sống là một chỗ đặc biệt nơi người mẹ có thể không khai tên và để lại trẻ sơ sinh, không gây nguy hiểm cho bé. Hoża 53 là cửa sổ cuộc sống thứ hai ở Ba Lan mở năm 2008, chiếc đầu mở từ 2006 ở Krakow tại Dom Samotnej Matki.

5. Liên minh Châu Âu đã quyết định tài trợ các vé tàu hỏa quốc tế  Interrail có thể đi du lịch trong châu Âu một tháng cho các trẻ vị thành niên, là công dân Liên minh đủ tuổi 18 trước ngày 1-7-2018, chương trình có thể tài trợ cho 15 nghìn người, theo tờ  "Gazeta Wyborcza". Theo báo này, đây là lần đầu tiên của chương trình Khám phá Châu Âu - DiscoverEU. Những người sẽ đủ 18 tuổi sau ngày 1-7 có thể xin vé vào năm sau. Để tham gia chương trình, các trẻ vị thành niên phải đăng ký từ ngày  12 đến 26-6 trên trang mạng European Youth Portal. Có thể đi du lịch một mình hay một nhóm dưới 5 người bắt đầu từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 9 – tờ "GW" nhấn mạnh. Những người sẽ được vé sẽ được thông báo vào đầu tháng 7. Khi khai phải chỉ ra ý định đến thăm ít nhất một di tích nào đó hay một địa điểm liên quan tới một di sản văn hóa của châu Âu.

QV (theo Onet.pl)
Sửa lần cuối 2018-05-10 11:17:19

Bình luận

Bình luận qua Facebook