2018-10-18 08:52:10

Đại sứ quán họp bàn với tổ chức Cộng đồng người Việt tháo gỡ khó khăn kinh doanh tại Ba Lan

Ngày 16/10/2018, Lãnh đạo Đại sứ quán đã có buổi làm việc với các tổ chức cộng đồng nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh buôn bán của Cộng đồng người Việt tại Ba Lan thời gian gần đây. Tham dự có Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hiệp hội doanh nghiệp vùng Wolka Kosowska (WK), lãnh đạo các Trung tâm thương mại và đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu vùng Wolka, các hội đồng hương, câu lạc bộ, báo Quê Việt…

Quang cảnh cuộc họp.

Việc kinh doanh khó khăn của bà con kể từ cuối năm 2017, nhất là từ tháng 8/2018 đến nay là do những vi phạm về nghĩa vụ thuế, tài chính của một bộ phận doanh nghiệp tại WK tiếp tục không giảm khiến các cơ quan thuế vụ Ba Lan tăng cường kiểm tra, xử phạt. Sau một số giao thiệp của Đại sứ quán và Hiệp hội WK, chính quyền Ba Lan đã quan tâm tính đến thời gian cần có để bà con thay đổi cách thức kinh doanh, nhưng vẫn chưa có chuyển biến và đáp ứng được kỳ vọng của phía Ba Lan. Việc thực hiện kiểm tra, xử phạt gắt gao và quyết liệt hơn sẽ tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của toàn bộ WK, trong đó có nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính, ảnh hưởng sự ổn định, phát triển nói chung của Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Trước thực trạng trên, Lãnh đạo Đại sứ quán khẳng định Cơ quan đại diện luôn quan tâm theo dõi hoạt động kinh doanh của cộng đồng người Việt tại WK nói riêng và Ba Lan nói chung, luôn đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con; hoan nghênh việc đề xuất một số biện pháp trước mắt khả thi nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn hiện nay; đề nghị các tổ chức cộng đồng và đại diện một số doanh nghiệp nhanh chóng triển khai trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp các cơ quan, thuế vụ Ba Lan hướng dẫn, hỗ trợ bà con chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế và thực hiện đúng các thủ tục báo cáo tài chính theo quy định sở tại; có hình thức kiến nghị Cơ quan thuế vụ xem xét cách thức kiểm tra, xử phạt phù hợp, không để ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của khu vực WK, nhất là đối với số doanh nghiệp làm ăn chân chính, chấp hành tốt luật pháp./. 

WK ngày 18/10/2018

Tin từ ĐSQVN tại Ba Lan.

Sửa lần cuối 2018-10-18 06:16:57

Bình luận

Bình luận qua Facebook