2020-10-17 07:18:10

THÔNG BÁO SỐ 17 của Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống Dịch Covid-19. V/v : Sự bùng phát trở lại dịch bệnh mạnh trên toàn Ba Lan.

Bước sang mùa thu từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại khắp nơi trên thế giới, nhất là tại châu Âu.

Tính đến sáng ngày 16/10/2020 cả thể giới có 39 228 900 ca nhiễm Covy, với 1 103 708 (4%) ca tử vong, 29 408 995 (96%) ca đã hồi phục.

Ba Lan ngày 16/10/2020 có 7 705 ca nhiễm mới nâng tổng số lên 157 608 ca trong đó 87 773 ca đã hồi phục (tăng 2 185), có thêm 132 ca tử vong, nâng tổng số thành 3,440 ca tính từ đầu dịch tới giờ.

Trong buổi họp báo ngày 15/10/2020, Bộ trưởng Bộ Y Tế – Adam Niedzielski đã tuyên bố danh sách các tỉnh thành thuộc vùng dịch ĐỎ kể từ ngày 17/10/2020, trong đó có 11 thành phố lớn như: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa. Thủ tướng - Mateusz Morawiecki đã công bố những quy định mới, thắt chặt mọi hoạt động xã hội nhằm ngăn chặn lây lan bệnh dịch.

Trước tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng, mỗi thành viên trong cộng đồng cần nắm rõ và tuân thủ đúng các quy định mới, bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh; tránh phạm luật và bị phạt.

Dưới đây là một số điểm trong quy định mới cần biết:

- Đeo khẩu trang hoặc mặt nạ khắp mọi nơi, ngoài trời hay trong nhà ở những nơi công cộng (thang máy, hành lang...), ở nghĩa trang, công sở, ủy ban... Ngoại lệ chỉ ở trong rừng, công viên, hoặc tập thể thao như chạy, đạp xe.... hoặc những người có xác nhận miễn đeo của bác sỹ. Cảnh sát sẽ kiểm tra và xử phạt, tới 500 zł, cho việc không đeo khẩu trang (hay mặt nạ).

- Các cửa hàng giới hạn 5 người cho một quầy thu ngân.

-Từ 10h đến 12h là giờ mua đồ của người cao tuổi, từ 60 tuổi trở lên. Trong 2h này, các cửa hàng thực phẩm chỉ được phục vụ các khách hàng này. Người trên 60 tuổi hạn chế ra ngoài, tiếp xúc chỗ đông người.

- Các trường đại học và trung học giảng dạy online trừ các môn thực hành. Các trường PTCS, nhà trẻ, mẫu giáo vẫn hoạt động bình thường. Phụ huynh lưu ý, kiểm tra chặt chẽ giờ lên lớp của các con, hạn chế tiếp xúc bên ngoài, các con phải trở về nhà ngay sau các tiết học ở trường.

- Các cửa hàng ăn chỉ được mở từ 6h tới 21h, sau đó chỉ được bán mang về. Số lượng khách ngồi trong quán chỉ được phép 50% số bàn đang có.

- Phương tiện công cộng chỉ chở khách tương đương với 50% số ghế ngồi hoặc 30% khả năng, vì vậy thời gian chờ phương tiện công cộng sẽ lâu hơn.

- Từ ngày 19/10, cấm tất cả các đám cưới, sinh nhật, hội hè...

-Các sự kiện tôn giáo nhiều nhất 1 người trên 7 m2.

-Không được tụ tập quá 10 người.

-Các bể bơi, phòng tập đóng cửa.

Trong thời gian này, việc tiếp cận bác sĩ và đăng ký khám rất khó khăn nhất là tại các trung tâm y tế của nhà nước, nên xem xét việc đăng ký vào các phòng khám tư nhân có hợp đồng với bảo hiểm nhà nước (NFZ). Chuẩn bị tốt tủ thuốc gia đình theo hướng dẫn của trưởng BYTP&C Dịch Covid-19, thường xuyên bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Theo thông báo của các bệnh nhân người Việt trong cộng đồng đã báo với Ban hỗ trợ Cộng đồng VN tại Ba Lan phòng chống Dịch Covid-19 đến ngày hôm nay, Cộng đồng VN tại Ba Lan ghi nhận 88 ca nhiễm. Hầu hết các ca đã được điều trị và chữa khỏi, hiện còn 4 ca đang điều trị.

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh Ban Hỗ trợ Cộng đồng VN tại Ba Lan phòng chống Dịch Covid-19 khuyến cáo bà con luôn cảnh giác cao độ với dịch bệnh, đeo khẩu trang, giữ vệ sinh (rửa tay thường xuyên) và giữ khoảng cách theo qui định để đề phòng khả năng lây nhiễm, cũng như tuân thủ chặt chẽ các quy định mới của Chính phủ về việc giãn cách xã hội trong mọi sinh hoạt và kinh doanh.

Warszawa 16/10/2020

Trần Anh Tuấn,

Trưởng Ban Hỗ trợ phòng chống Dịch Covid-19 Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Sửa lần cuối 2020-10-17 05:17:32

Bình luận

Bình luận qua Facebook