Từ
cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 xuất hiện đã gây nên
thảm họa cho nhân loại. Tuy trong hoàn cảnh đầy khó
khăn, khắc nghiệt do dịch bệnh gây nên, nhưng cộng đồng
người Việt Nam tại Ba Lan đã phát huy tinh thần đoàn
kết, năng động và sáng tạo để kịp thời đưa ra
những hình thức tổ chức và triển khai các hoạt động
hỗ trợ cho bà con phòng chống dịch COVID-19 một cách có
hiệu quả. Bên cạnh đó, với tình cảm của những người
con sống xa Tổ quốc luôn hướng về quê hương đất
nước, cũng như với tinh thần hội nhập, chia sẻ những
khó khăn mà nước sở tại gặp phải trong thời dịch
bệnh, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã có
nhiều hoạt động thiết thực với những nghĩa cử cao
đẹp.
Xin điểm lại mội số hoạt động nổi
bật của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan trong năm
2020:
1-
Thành lập
Ban
và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan
phòng chống dịch COVID-19.
Các đại diện tổ chức CĐ họp bàn thành lập Ban HT CĐVNTBL phòng chống COVID-19
Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 31/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát của dịch COVID-19 là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu". Do tính đặc thù, nhạy cảm của Trung tâm Thương mại vùng Wólka Kosowska có nhiều doanh nhân Trung Quốc, Việt Nam và gia đình liên quan với nơi bùng phát dịch là Trung Quốc. Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và lợi ích mỗi cá nhân; để bảo vệ uy tín cộng đồng trước chính quyền và nhân dân bản địa, mặc dù tại thời điểm này tại Ba Lan chưa có dịch, nhưng lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã phối hợp với lãnh đạo các Trung tâm thương mại Việt Nam tại vùng Wólka Kosowska, ngày 31/01/2020 đã thành lập Ban Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Ban HT&PC dịch COVID-19) trong đó có Tiểu ban hỗ trợ y tế. Sau đó Ban đã thành lập Quỹ hỗ trợ Cộng đồng người VN tại BL chống COVID-19. Quỹ đã kêu gọi sự ủng hộ của bà con, các tổ chức hội đoàn, công ty, các nhà hảo tâm trong CĐ, tổng số tiền thu được là 267639 zl (khoảng 70.000 $ Mỹ).
Đại diện Hội NVNTBL và ĐSQ VN thăm bệnh nhân COVID-19 (người cầm hoa) sau khi đã khỏi bệnh
Suốt
từ khi thành lập cho đến nay, Ban
HT&PC dịch COVID-19 đã hoạt động rất tích cực và
có nhiều hiệu quả. Ban đã giúp đỡ, tư vấn cho bà con
trong cộng đồng phòng chống dịch, nhiều người bị
nhiễm bệnh, do không biết tiếng Ba Lan, đã được Ban
liên hệ với các bác sĩ, các bệnh viện để được
điều trị. Có nhiều trường hợp nhiễm bệnh trầm
trọng, mặc dù việc cho đi cấp cứu tại thời điểm
này không phải dễ như trước do sự quá tải trong bệnh
viện, nhưng Ban đã cố gắng tìm cách liên hệ để bệnh
nhân được cứu chữa kịp thời.
2-
Ủng
hộ đồng bào trong nước chống dịch COVID-19
+ Ngay từ đầu tháng 2-2020, khi Việt Nam bắt đầu có
dịch COVID-19,VN đang rất thiếu khẩu trang, nước
khử khuẩn... Cộng đồng Người VN tại BL đã quyên góp
tiền, tìm mua ở nhiều nước châu Âu hơn 70.000 khẩu
trang, 200 lít nước khử khuẩn, 200 lọ vitamin...(được
sự hỗ trợ của ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan, và UBNNVNVNONN),
nhanh chóng gửi máy bay về tặng những nơi là tâm dịch:
Sơn Lôi, Vĩnh Phúc, tặng các bệnh viện : Bạch Mai, Nhi
Trung ương, Viện Huyết học, Viện Phổi TW, Bệnh viện K
cơ sở Tân Triều., lực lượng vệ sinh thành phố, và
gửi lên tặng các đồn biên phòng, nhân dân vùng biên
giới.
+ Đoàn kiều bào Ba Lan trong chuyến giải cứu
về nước đầu tiên đã tặng quà cho Bệnh viện nhiệt
đới Trung ương 110.000.000 VND.
3- Hỗ trợ cho Ba Lan chống dịch COVID-19
+
Tặng cho ngành y tế và người dân Ba Lan các dụng cụ y
tế để chống dịch
Ngay
khi dịch COVID-19 lan rộng sang Châu Âu, Ba Lan cũng không
ngoại lệ, trong khi chính phủ BL còn đang lúng túng, y tế
BL đang thiếu thốn đủ các phương tiện chống dịch, CĐ
người VN tại BL (trụ cột là Hội NVN tại BL) đã vận
động bà con và các doanh nghiệp mua tặng ngành y tế và
nhân dân BL khẩu trang, bộ quần áo bảo hộ chống dịch,
và 4000 KIT test thử Covid do VN sản xuất (với giá trị
gần 125.000 $)
+ Các nhà hàng, quán ăn Việt Nam mang suất ăn đến hỗ trợ cho y, bác sĩ Ba Lan làm việc tại các bệnh viện.
+ Các nhà hàng, quán ăn Việt Nam và nhiều tình nguyện viên mang suất ăn đến hỗ trợ cho y, bác sĩ Ba Lan làm việc tại các bệnh viện.
Hiểu rõ những vất vả cực nhọc và căng thẳng của y, bác sĩ làm việc tại các bệnh trên tuyến đầu chống dịch, một số thành viên cộng đồng có quán ăn, nhà hàng đã có ý tưởng hỗ trợ suất ăn cho các y, bác sĩ. Ý tưởng đó đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo bà con và lan tỏa đến nhiều nhà hàng, quán ăn người Việt tại Ba Lan. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa, truyền thông Ba Lan (báo chí, truyền hình) đã đưa nhiều tin ca ngợi nghĩa cử cao đẹp này của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Đến nay, chương trình thiện nguyện này vẫn đang tích cực hoạt động, tổng số các suất ăn được mang đến trao tận tay cho các y bác sỹ làm việc trên các tuyến đầu chống dịch và tại nhiều bệnh viện Ba Lan hơn 25000 suất. Trong giai đoạn đầu của chương trình, ngoài các suất ăn, các thiện nguyên viên còn ủng hộ một số đồ dùng ý tế như khẩu trang, găng tay, nước sát trùng và đặc biệt là 1 cái lều dã chiến làm bệnh viện.4- Quyên góp từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
Dù
trong hoàn cảnh khó khăn dịch bệnh COVID-19,
nhưng
với
truyền thống quý báu của dân tộc, đoàn kết, “tương
thân, tương ái”, hướng về đồng bào miền Trung bị
lụt gây thiệt hại nặng nề, cộng đồng người Việt
tại Ba Lan đã quyên góp được gửi về hỗ trợ đồng
bào miền Trung với số tiền 1.433.000.000 đồng. Số tiền
này vượt xa dự kiến mà ban vận động đã đặt ra.
Vừa qua, đoàn công tác hỗ trợ đồng bào miền Trung
đại diện cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan, từ
ngày 17/11-21/11 đã đến tận nơi, trao tận tay các trường
học bị thiệt hại nặng nề nhất, ở các vùng sâu,
vùng xa của 6 tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ,Quảng Nam, nhằm hỗ trợ
các trường sớm khắc phục những thiệt hại do bão lũ.
Nhìn
lại một năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan
đã được thử thách trong hoàn cảnh rất khó khăn, đầy
biến động của đại dịch COVID-19. Với những điểm
nổi bật được nêu trên, chúng ta càng thấy rằng, dù
trong hoàn cảnh nào, nếu biết kết hợp sức mạnh của
sự đoàn kết thì các hoạt động cộng đồng với những
mục đích tốt đẹp đều có thể đạt được hiệu quả
đáng ghi nhận.
Nhân đây, thay mặt Hội người Việt Nam tại Ba Lan
(là đơn vị chủ trì nhiều hoạt động cộng đồng) xin
gửi lời cảm ơn:
- Ban
Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng
chống dịch COVID19,
- Các cá nhân và các tổ chức hội
đoàn, các câu lạc bộ, chùa Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc,
Hội thánh tin lành truyền giáo, các công ty, các quán ăn
nhà hàng, các nhóm thiện nguyện ...
- Đại sứ quán
Việt Nam tại Ba Lan,
đã đồng hành, ủng hộ các
chương trình hoạt động từ thiện và nhiều hoạt động
thiết thực khác trong năm qua.
Xin cảm ơn Đoàn công
tác đại diện cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan hỗ trợ
miền Trung, các thành viên đã tự bỏ kinh phí đi lại,
ăn ở, vào tận nơi bị nạn để trao quà.
Nhân dịp bước sang Năm Mới 2021, xin kính chúc bà con cộng đồng mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và bình an vượt qua đại dịch.
Vác-sa-va, ngày 31-12-2020
TM
BAN CHẤP HÀNH HỘI NVNTBL
Chủ tịch
Trần
Anh Tuấn
Bình luận