Hầu hết cư dân của thị trấn Spruce Creek đều biết điều khiển máy bay, mỗi buổi sáng họ sử dụng phương tiện này để tới nơi làm việc.
Thị
trấn Spruce Creek (thuộc bang Florida, miền Đông Nam nước
Mỹ) được coi là một trong những thị trấn độc đáo
nhất thế giới bởi trước mỗi căn biệt thự ở đây
đều có bãi đậu máy bay. Người dân tại thị trấn
Spruce Creek sở hữu những chiếc máy bay riêng và sử dụng
chúng như phương tiện đi lại thông thường.
Bên
cạnh những chiếc máy bay boeing bình thường, một số
người dân tại thị trấn còn sở hữu những bộ sưu
tập máy bay độc đáo, là niềm mơ ước của biết bao
nhiêu người.
Phần lớn cư dân của Spruce Creek đều
là những phi công chuyên nghiệp, trong câu chuyện hàng
ngày họ sử dụng rất nhiều thuật ngữ hàng không. Một
số ít là bác sĩ, luật sư, những nhà đầu cơ đất đai
nhưng tất cả đều biết điều khiển máy bay.
Vào
mỗi buổi sáng thứ bảy, một số người dân sẽ tập
trung ở đường băng, một nhóm khoảng ba người sẽ lên
một chiếc trực thăng rồi bay tới một sân bay khác cùng
nhau ăn sáng.
Spruce Creek được xây dựng theo mô hình thị trấn hàng không.
Chất
lượng đời sống của người dân ở đây khá cao, ngoài
những chiếc xe sang...
...
người dân tại đây sử dụng máy bay làm phương tiện
đi lại thông thường.
Thị
trấn Spruce Creek có khoảng 5.000 hộ dân, nơi đây từng
là một sân bay hải quân trong Chiến tranh Thế giới thứ
hai.
Dễ
dàng bắt gặp những chiếc máy bay mini ở khắp nơi trong
thị trấn.
Những
con đường trải nhựa bao quanh các căn biệt thự đồng
thời cũng là bãi đáp máy bay.
Trong
mỗi căn biệt thự đều có bãi đáp và khu bảo quản
máy bay. Thị trấn có khoảng 1.500 hộ dân thì có tới
700 khu nhà kho cất giữ máy bay.
Một
tấm biển cảnh báo trên con đường đồng thời là đường
băng nơi hạ cánh của những chiếc máy bay trong thị
trấn.
Bãi đáp máy bay của khu dân cư nhìn từ trên cao
Nhật Minh ( Theo trí thức trẻ)
Bình luận