Chiều 03-7-2011, trên một trăm đại biểu Hội NVNTBL”ĐK&HN” trên toàn Ba Lan đã tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 5 của Hội.
Đại sứ Nguyễn Hoằng tặng hoa chúc mừng Đại hội |
Đại sứ Nguyễn Hoằng, tham tán công sứ Ngô Hướng Nam, các cán bộ ĐSQ Phạm Văn Mích, Nguyễn Văn Thiêm, Tạ Quốc Hương và một số cán bộ ĐSQ khác đã đến dự Đại Hội.
Đại diện các tổ chức Cộng đồng như Hội PNVNTBL, Hội doanh nghiệp, Hội người cao tuổi, Hội NVNTBL yêu Đạo Phật, CLB Cựu chiến binh, Hội thanh niên, sinh viên, các Hội đồng hương Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ Tĩnh, đại diện một số Công ty của người Việt Nam tại Ba Lan và một số bạn bè Ba Lan gắn bó với Cộng đồng lâu nay như ông nguyên chủ tịch nhóm nghị sĩ quốc hội thân Việt Nam, đại diện Hội văn hóa Ba Lan…cũng tham dự Đại hội.
Tham gia đại hội lần này ngoài các hội viên tại Warszawa còn có các Hội viên thuộc chi Hội Krakow, Łodz, đại diện của Hội tại Việt Nam.
Đoàn đại biểu UBND quận Hà Đông, công ty cổ phần du lịch và phát triển Hà Nội (CTCPDL,PTHN), và một số đại biểu từ Hungari nhân dịp sang thăm và làm việc tại Ba Lan cũng tham dự Đại Hội.
Sau lễ chào cờ trang nghiêm, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và các Hội đoàn trong Cộng đồng, UBND quận Hà Đông, CTCPDL,PTHN đã có những lẵng hoa tươi thắm ghi nhận những thành tích của Hội NVNTBL”ĐK&HN” trong nhiệm kỳ qua và chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Nhân dịp này, Uy Ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan đã gửi thư chúc mừng gửi tới Đại hội.
Ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội đã đọc bản báo cáo tổng kết những hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 4. Bản tổng kết đã nêu rõ vai trò nòng cốt của Hội trong những hoạt động của Cộng đồng trong thời gian qua như:
Hoạt động an ninh, đối ngoại: Hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh các cấp ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an ninh cho bà con. Hội cũng đã cùng ĐSQ lập đường dây nóng để góp phần ngăn chặn nạn trồng cần sa. Hội đã phối hợp với ĐSQ, Hội phụ nữ VN tại Ba Lan cử người về nước liên hệ với Tổng cục an ninh, cảnh sát điều tra tội phạm, Interol Việt Nam cử người sang Ba Lan (tháng 5-2010 đã có đoàn 4 người sang Ba Lan) để điều tra, thu thập chứng cứ, tìm biện pháp truy tố những kẻ bùng hàng, trốn nợ (hiện nay công việc vẫn chưa kết thúc vì còn chờ quyết định truy tố của Viện kiểm sát). Hội cũng đã chủ động hướng dẫn bà con trực tiếp hoặc gián tiếp tìm biện pháp đấu tranh đòi giảm tiền Czynsz (cụ thể là ở GD).
Cùng với ĐSQ và các tổ chức Hội đoàn khác Hội đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dịp Tết nguyên đán, Quốc khánh 2-9, ngày văn hóa Việt Nam…
Trong nhiệm kỳ qua Hội cũng đã thực hiện thành công dự án „Kim jestem” (Tôi là ai) và một số dự án khác nhằm nâng cao khả năng hội nhập của CĐ vào xã hội Ba Lan.
Hoạt động văn hóa thể thao và công tác từ thiện. Hội đã phối hợp với các Hội PN, Trung tâm Văn hóa Văn Lang, Hội TN, SV…tổ chức đón Tết nguyên đán, ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, Quốc khánh 2-9, Tết trung thu…Hội cũng phối hợp với LĐBĐ Cộng đồng hàng năm tổ chức giải bóng đá Hè và tổ chức các trận đấu giao hữu với các đội bóng địa phương. Đặc biệt thời gian qua Hội cũng đã phối hợp với ĐSQ, LĐBĐ, Trung tâm Ptak tổ chức thành công giải EURO_Việt lần thứ nhất
Ngoài bóng đá Hội cũng đã quan tâm tới các môn thể thao khác như:Tennít, Golf, Bóng bàn, Cờ tướng, khiêu vũ
Trong công tác từ thiện, quyên góp ủng hộ bà con bị thiên tai, quyên góp giúp đỡ trẻ em tàn tật, mồ côi ở Việt Nam, Ba Lan …Hội luôn đóng vai trò nòng cốt.
Hoạt động điển hình ltrong thời gian qua: hội đã tổ chức quyên góp và đã cử người trực tiếp chuyển 5100 chiếc chăn để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, kịp thời tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân do động đất, sóng thần tại Nhật Bản…
Hội đã chủ động phối hợp với Hội NVNTBL yêu Đạo Phật để quyên góp mua đất, xây chùa…
Hội cũng luôn quan tâm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tai nạn, tử vong. Hàng năm, Hội đã sửa sang và đi viếng phần mộ của những người Việt Nam đã mất ở Ba Lan…
Công tác hiếu hỷ, thăm hỏi các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa, tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, từ thiện của Hội tại Việt Nam đã được đại diện của Hội ở trong nước và một số thành viên của Hội được cử về nước thực hiện chu đáo.
Hoạt động xây dựng lộ trình hội nhập vào xã hội Ba Lan.
Ngoài các hoạt động đối ngoại, quan hệ với các cơ quan chính quyền nước sở tại, trong thời gian qua, Hội đã xin được và giải ngân thành công 4 dự án do Quỹ liên minh Châu Âu và ngân sách nhà nước Ba Lan tài trợ về vấn đề dạy tiếng Ba Lan (tại Warszawa và Krakow), duy trì báo in và ra tờ báo mạng Quê Việt, tổ chức 4 chuyến tham quan, du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử, đất nước Ba Lan, tổ chức nhiều buổi hội thảo, đấu bóng đá giao hữu (5 trận)…Những hoạt động này đã có tác dụng thiết thực trong quá trình hộ nhập của Cộng đồng.
Báo cáo tổng kết của ông Lê Thiết Hùng cũng chỉ ra nhiều nhược điểm của Hội trong thời gian qua nhất là Công tác tổ chức, xây dựng Hội và vai trò của BCH. Nhiều phương hướng hoạt động được đề ra trong nhiệm kỳ 4 đã không thực hiện được. vai trò của một số ủy viên BCH trong các hoạt động của Hội còn mờ nhạt.
Sau bản báo cáo tổng kết của ông Lê Thiết Hùng, ông Nguyễn Văn Thái, phó chủ tịch Hội đã đọc bản phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 5. Điểm nổi bật trong phương hướng Hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới là (đã được Đại hội biểu quyết nhất trí):
-Đổi tên Hội thành Hội người Việt Nam tại Ba Lan (HNVNTBL).
-Nhiệm kỳ của BCH: 5 năm (có thể tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ).
-Xây dựng chi Hội tại các Trung tâm thương mại và các thành phố có đông người Việt.
-Kết nạp các Hội viên tập thể (như các Hội đồng hương…). Các Hội này sẽ đương nhiên có người là thành viên BCH Hội.
-Tiếp tục xin các dự án để phục vụ các hoạt động Hội nhập của Cộng đồng.
-Hội sẽ tư vấn giúp đỡ bà con trong vấn đề hợp pháp hóa cư trú (Trong thời gian tới, chính quyền Ba Lan sẽ triển khai việc này cho những người nước ngoài đã sinh sống tại Ba Lan trước 12-2007)
-Đẩy mạnh các hoạt động Đối ngoại, hiếu hỉ, từ thiện, văn hóa thể thao.
Do thời gian có hạn, phần thảo luận về báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Hội chưa được nhiều. Các đại biểu đã được phát hai tài liệu này và có thể góp ý kiến sau đại hội. bạn đọc cần tham khảo xin liên hệ với Ban biên tập báo Quê Việt.
Thay mặt nhà nước Việt Nam, đại sứ Nguyễn Hoằng đánh giá cao những thành tích của Hội trong thời gian qua. Đại sứ cho biết Cộng đồng Việt Nam luôn luôn là đề tài quan trọng trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao các cấp giữa Việt Nam và Ba Lan. Qua các cuộc tiếp xúc này Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã được các cấp chính quyền Ba Lan nhìn nhận là một CĐ tích cực và Hội NVNTBL”ĐK&HN” là một đối tác hàng đầu trong các hoạt động liên quan tới quan hệ giữa CĐ và chính quyền sở tại. Đại sứ chúc Hội trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình trong hoạt động hội nhập Cộng đồng, giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, hướng về quê hương.
Đại diện Hội PNVNTBL, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan tuy không là thành viên tập thể của Hội nhưng đã và sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội trong các hoạt đọng Cộng đồng.
Nhân dịp này, Đại diện UBND quận Hà Đông, CTCPDL,PTHN, nguyên chủ tịch nhóm nghị sĩ Quốc hội thân Việt Nam, đại diện Hội văn hóa Ba Lan và một số đại biểu khác đã có lời phát biểu chúc mừng Đại Hội.
Để thực hiện phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ 5, Đại hội đã bầu ra BCH của Hội gồm 11 người: Lê Thiết Hùng, Nguyễn Văn Thái, Đào Công Ngoạn, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Việt Triều, Nguyễn Duy Hòa, Hoàng Hữu Bình, Đặng Ngọc Hân, Ngô Hoàng Minh, Võ Đức Tuyến, Nguyễn Văn Thật.
Đại hội cũng bầu ra:
Ban kiểm tra gồm: Võ Văn Long, Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Mạnh Lân.
Ban hòa giải: Nguyễn Quốc Cường, Phạm Đình Ngân, Mai Hồng Nhạn.
Sau hơn 5 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội Hội NVNTBL”ĐK&HN” đồng thời là Đại hội đầu tiên của Hội NVNTBL đã thành công tốt đẹp. BCH của Hội đã có thêm nhiều gương mặt mới. Hoạt động của Hội trong thời gian tới chắc chắn sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thiết thực nhằm thực hiện nhiệm vụ: Đoàn kết, Hội nhập Cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, hướng về quê hương.
Trong cuộc họp đầu tiên của BCH HNVNTBL diễn ra vào chiều 04-07-2011 BCH đã bầu ông Lê Thiết Hùng giữ chức chủ tịch Hội, ông Đào Công Ngoạn, PCT kiêm tổng thư ký, ông Nguyễn Văn Thái, PCT phụ trách đối ngoại, ông Trần Anh Tuấn, PCT phụ trách tài chính. Ông Võ Văn Long được cử làm trưởng Ban kiểm tra. Ông Nguyễn Quốc Cường được cử làm trưởng Ban hòa giải. Cũng trong cuộc họp này, BCH đã thành lập thêm Ban phát triển hội viên và kiện toàn một số Ban khác trực thuộc Ban chấp hành Hội.
Thủy Tiên (queviet.pl)
Một số hình ảnh của đại hội
Fredryk Nguyễn biểu diễn chào mừng Đại hội |
Các đại biểu Hội thanh niên, sinh viên |
Toàn cảnh Đại hội |
Đăng ký thành viên |
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp Hành |
Ban kiểm phiếu làm việc |
BCH Hội NVNTBL |
Bình luận