2018-04-08 11:17:46

Pháp luật Ba Lan: Ai có quyền hỏi giấy tờ tùy thân (dowód osobisty) của bạn?

Nên biết là theo luật ra ngày 6-8-2010 về giấy tờ tùy thân, không ai có quyền đòi chúng ta phải đặt cọc (w zastaw) giấy tờ tùy thân của mình. Các việc như vậy là vi phạm luật hiện hành, có thể bị tù một tháng hay nộp tiền phạt.

Do hiện tượng ăn trộm thông tin cá nhân bạn nên biết khi nào chúng ta phải trình giấy tờ tùy thân để phòng những người không được phép thu thập các thông tin của mình (như họ và tên, ngày sinh, mã cố công dân PESEL). Các thông tin lấy được này bọn trộm cắp có thể dùng để vay tiền hay làm các việc có hậu quả đáng tiếc cho bạn.

Giấy tờ tùy thân phải xuất trình theo yêu cầu của:

- nhân viên cảnh sát

- nhân viên thanh tra thương mại khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra

- nhân viên thuế quan khi kiểm tra đang làm nhiệm vụ thuế

- nhân viên Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (ZUS) khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra

- nhân viên Cảnh sát Biên phòng

- nhân viên Văn phòng Bảo vệ Chính phủ (Biuro Ochrony Rządu – BOR)

- nhân viên Cảnh sát Trại giam (Służba Więzienna)

- nhân viên bảo vệ người và tài sản (pracownik ochrony osób i mienia)

- người bán rượu (sprzedawca alkoholu)

- người gác rừng (strażnik leśny)

- những người đại diện cho cơ quan quản lý đường (osoby działające w imieniu zarządcy drogi)

- nhân viên tiếp tân ở khách sạn (pracownik hotelu)

Ngược lại, chỉ có Cảnh sát và Cảnh sát Biên phòng mới có quyền yêu cầu ta đưa giấy tờ của mình cho họ (przekazanie dowodu osobistego do wglądu). Đại diện của tất cả các cơ quan khác không có quyền thu giấy tờ của chúng ta cả để ghi dữ liệu cũng như chụp bản sao, hay đòi ta „đặt cọc” để cho thuê dụng cụ thể thao-du lịch....

QV (theo https://www.bik.pl/poradnik-bik/kto-moze-poprosic-o-twoj-dowod-osobisty)

Sửa lần cuối 2018-04-08 08:45:48

Bình luận

Bình luận qua Facebook