2022-03-03 03:49:59

Biến thể phụ BA.2 của Omikron sẽ sớm chiếm ưu thế ở Ba Lan

Vào tháng 1 năm nay, Viện Di truyền Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan ở Poznań (IGC PAN) thông báo rằng tỷ lệ nhiễm biến thể B.1.1.529 của SARS-CoV-2 (được gọi là Omikron) là 97%. Vào ngày 30/1, biến thể phụ BA.2 của Omikron chiếm khoảng 9% các ca nhiễm. Hiện nay, trong các mẫu thử nghiệm tại IGC PAN, biến thể phụ BA.2 đã chiếm phần lớn trong số bốn biến thể phụ (biến thể phụ BA.2 - 47%, biến thể phụ BA.1 - 31%, biến thể phụ BA.1.1 - 21% và biến thể phụ BA.3 - 1%). Có một sự gia tăng đáng chú ý của BA.2 trong một thời gian ngắn, điều này cũng được quan sát thấy ở các nước châu Âu khác, ví dụ như ở Đan Mạch, nó đã gần như là 90%.

Theo dữ liệu do IGC đưa ra thì "ở cấp độ phân tử, một loạt thay đổi toàn bộ trong trình tự axit amin của protein đột biến được quan sát thấy trong biến thể phụ BA.2, có thể làm tăng ái lực của vi rút đối với thụ thể ACE2. Nhờ đó mà các phần tử vi rút xâm nhập vào các tế bào biểu mô của con người. Điều này có nghĩa là khả năng lây nhiễm của BA.2 cao hơn, đặc biệt đối những người chưa được tiêm chủng hoặc được tiêm chủng không đầy đủ. Ở những người được tiêm chủng đầy đủ, nhiễm trùng tương đối nhẹ.

Theo giáo sư Agnieszka Szuster-Ciesielska từ Khoa Vi-rút và Miễn dịch học tại Đại học Maria Curie-Skłodowska ở Lublin, chúng ta đang chứng kiến cường độ giảm đi của làn sóng thứ năm, nhưng chúng ta chưa thể nói về sự kết thúc của đại dịch COVID-19. Biến thể phụ BA.2 có khả năng lây truyền cao hơn và né tránh được khả năng miễn dịch của cả những người đã hồi phục sau COVID-19 và những người đã được tiêm chủng. Vì vậy, khả năng tái nhiễm rất dễ xảy ra. Biến thể phụ BA.2 dễ lây nhiễm hơn, do đó việc tiếp tục chương trình tiêm chủng là rất quan trọng. Và cho dù đã có những thông báo dỡ bỏ các hạn chế, cần nhớ rằng "phải giữ cho chúng ta an toàn, ngay cả khi virus đang rút lui vào cuối mùa xuân và mùa hè." Hiện tại, rất khó để dự đoán mùa thu sẽ mang đến cho chúng ta điều gì, virus coronavirus chắc chắn sẽ không biến mất. Câu hỏi đặt ra là nó sẽ xuất hiện ở dạng nào, bởi vì không phải lúc nào virus cũng tiến hóa theo hướng nhẹ hơn.

Vào ngày 2/03/2022, ở Ba Lan có 14 737 ca nhiễm coronavirus mới. Số người bệnh COVID-19 tử vong là 277. Các tỉnh có số ca nhiễm cao nhất là: Mazowieckie (2452), Wielkopolskie (1907), và kujawsko-pomorskie (1396). Đến nay tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ của Ba Lan là 58,4%.

Tại Việt Nam, theo thống kê của bộ Y tế (vnxpress đưa tin), vào ngày 2/03/2022 có 151 831 ca nhiễm COVID-19 mới. Số người bệnh COVID-19 tử vong là 114. Các tỉnh có số ca nhiễm cao nhất là: Nam Định (24 042), Bắc Giang (15 237), Hà Nội (15 114) và Thái Nguyên (10 678). Tỉ lệ tiêm chủng của Việt Nam là 78,9% dân số.

Vào ngày 28/2, Mỹ đã đưa Việt Nam lên báo động đỏ (cấp độ 4 – rất cao) do số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng vượt qua mốc 100 000 ca/ngày. Chính phủ Hoa Kỳ  cũng khuyên các công dân của mình không nên đến Việt Nam vào thời điểm này.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,podwariant-omikronu-ba-2-wkrotce-bedzie-dominujacy-w-polsce,artykul,11760821.html)

 

Sửa lần cuối 2022-03-03 02:49:59

Bình luận

Bình luận qua Facebook