2018-02-08 06:38:27

Hạch toán thuế, chúng ta cần biết gì về PIT?

Thuế thu nhập cá nhân (PIT từ chữ tiếng Anh Personal Income Tax) là khoản thuế mọi người phải khai và hạch toán hàng năm. Cuối tháng 2 là một thời điểm quan trọng của những người đóng thuế. Đến ngày 28/2 tất cả mọi người sẽ nhận được mọi giấy tờ từ các nơi (chỗ làm, cơ quan bảo hiểm xã hội…) để chúng ta làm bản khai thuế (deklaracja podatkowa) cho năm trước, tức năm 2017.

Tùy các nguồn thu nhập, ta sẽ nhận được các bản khác nhau. Nếu ta làm việc (na etacie), ta sẽ nhận được PIT-11 ở dạng in hay dạng điện tử (tức một tập tin trên máy tính). PIT-11 cũng sẽ nhận nếu làm theo hợp đồng (umowa o dzielo, zlecenie), trừ phi giá trị của nó không vượt quá 200zl. Một loại giấy phổ biến nữa là PIT-8C do ngân hàng, ủy ban xã quận hay các văn phòng chứng khoán. Nó là các thu nhập từ thị trường chứng khoán, học bổng và các giải thưởng hiện vật.

Các hãng không giao PIT đúng hạn cho nhân viên sẽ bị phạt, nhưng trách nhiệm khai thuế thuộc về mỗi cá nhân. Nếu không có ta phải tìm các giấy nhận lương hàng tháng hay trích lục từ tài khoản để khai.

Cơ sở để tính thuế cho năm 2017:

Khoản tiền được giảm khi tính thuế là:

  • 1 188 zł – với thu nhập không vượt 6 600 zł, tức người này không phải trả một đồng nào.

  • Với số thu nhập phổ biến nhất ở Ba Lan là từ 11 000 zł đến 85 528 zł: khoản tiền được giảm khi tính thuế là số tiền cố định 556,02 zł

  • Người có thu nhập trên 127000 zł thì số tiền giảm khi tính thuế là 0 zł.

Bản khai PIT vào năm 2018 (cho năm 2017 ) cần phải nộp:

Trước ngày 31-1-2018:

PIT-16A (thẻ thuế)

PIT-19A (công chức giáo hội)

PIT-28 (ryczałt, nộp thuế một cục)

Trước ngày 28-2-2018:

PIT-40A (ZUS nộp cho người nhận lương hưu)

Trước ngày 30-4-2018:

PIT-36 (kinh doanh)

PIT-36L (nộp thuế tỷ lệ thuận - liniowy)

PIT-37 (làm việc)

PIT-38 (chơi chứng khoán)

PIT-39 (bất động sản)

Những ai không phải tự khai PIT?

- Người không có bất kỳ một thu nhập nào trong năm 2017 (còn khi có thu nhập, dù chỉ rất ít vẫn phải làm bản khai).

- Những người lao động không hạch toán thuế chung cùng với vợ/chồng hay người độc thân nuôi con và không dùng các miễn giảm khi tính thuế, có thể đề nghị hãng, cơ quan nơi mình làm khai thuế cho mình. Muốn vậy, phải nộp trước ngày 10-1 cho chỗ mình làm bản khai trên mẫu PIT-12. Khi đó hãng có trách nhiệm nộp cho phòng thuế bản khai cho nhân viên của mình theo biểu mẫu PIT-40.

- Những người lĩnh lương hưu hay mất sức mà không có bất cứ thu nhập nào khác thì Cơ quan bảo hiểm Xã hội (Zakład Ubezpieczeń Społecznych-ZUS) sẽ nộp ra sở thuế cho họ biểu mẫu PIT-40. Nhưng khi đó những người này không có quyền xin các miễn giảm thuế -ulgi podatkowe (ví dụ miễn giảm khi đi hồi phục sức khỏe-ulgi rehabilitacyjne).

(QV, theo https://www.bankier.pl/wiadomosc/PIT-2017-najwazniejsze-zmiany-w-rozliczeniach-rocznych-ktore-trzeba-znac-w-2018-roku-7560292.htmlhttps://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/pit-2018-jak-rozliczyc-sie-z-fiskusem-i-co-warto-wiedziec/m15gtm2)

Sửa lần cuối 2018-02-08 05:07:27
  • Ngọc Ngọc PIT-12 và PIT-40 hiện nay đã bị bỏ. Từ năm 2018 các công ty không có nghĩa vụ hạch toán thuế năm 2017 cho nhân viên mặc dù nhận được PIT-12 nhầm. Người có thu nhập cá nhân ( trừ người đã nghỉ hưu) đều phải tự mình nộp PIT. Nếu như người đó muốn được trợ giúp thì có thể gửi đến phòng thuế PIT-WZ, phòng thuế sẽ gửi đến người đó bản tính PIT sơ lược, nếu thấy đúng người đó phải tự ký và gửi lại PIT cho phòng thuế. Đề nghị QV sửa lại thông tin kẻo gây nhầm lẫn cho người đọc 2018-02-08 23:06:20
  • Ngọc Ngọc Những người lĩnh lương hưu hay mất sức mà không có bất cứ thu nhập nào khác thì Cơ quan bảo hiểm Xã hội (Zakład Ubezpieczeń Społecznych-ZUS) sẽ gửi cho phòng thuế và người nghỉ hưu PIT-40A ( không phải PIT-40) 2018-02-08 23:25:24

Bình luận

Bình luận qua Facebook