Với 319 trên tổng số 382 khu vực bỏ phiếu đã công bố kết quả, việc bỏ phiếu cho nước Anh rời khỏi EU đã chiếm đến 52% số phiếu bầu so với 48% của phe ở lại.
Đài BBC cho biết có 13,1 triệu cử tri đã chọn việc ra đi so với 12,2 triệu cử tri muốn nước Anh vẫn là một thành viên của EU.
Giá đồng bảng Anh tiếp tục giảm mạnh khi thị trường tài chính thế giới nắm được thông tin mới nhất về số phận của nước Anh.
Nước Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong 28 thành viên của khối rời liên minh châu Âu. Kết quả cũng đưa thủ tướng David Cameron vào thế bất lợi và có thể mất chức.
Trước cuộc bầu cử ông Cameron cũng tuyên bố sẽ bắt đầu tiến trình thoát ly khỏi EU một cách nhanh chóng nếu cử tri Anh chọn việc này.
Trong khi đó đối với EU, kết quả này có thể là một thảm họa, đặt ra những câu hỏi về đường hướng, sự đoàn kết và tương lai của khối vốn xây dựng dựa trên những giá trị của sự tự do và chia sẻ chủ quyền. Ngoài ra Anh cũng là nền kinh tế lớn thứ hai sau Đức tại EU.
Một điểm kiểm phiếu tại Sunderland - Ảnh: AFP |
Lãnh đạo đảng Độc lập Vương Quốc Anh Nigel Farage ăn mừng chiến thắng với những người ủng hộ Anh thoát ly EU - Ảnh: PA |
Nỗi buồn của những người ủng hộ Anh ở lại EU khi nhận thấy kết quả các cuộc kiểm phiếu đang đi ngược lại mong muốn của họ - Ảnh: PA |
Những người ủng hộ Anh ở lại EU vỗ tay khi tiếp nhận kết quả đầu tiên ở Gibraltar - Ảnh: AFP |
Những người ủng hộ Anh rời khỏi liên minh châu Âu ăn mừng kết quả sơ bộ - Ảnh: AFP |
Bình luận