2014-09-20 18:25:47

Indonesia đăng cai ASIAD 18 thay Việt Nam

Thành phố Palembang của Indonesia đã được chọn để tổ chức Á vận hội vào năm 2018 sau khi Việt Nam rút quyền đăng cai.

Sân vận động trung tâm ở thành phố Palembang trong lễ khai mạc SEA Games 26. Bốn năm nữa, nơi đây sẽ trở thành địa điểm chính tổ chức ASIAD 2018. Ảnh: Đức Đồng.

Hôm nay 20/9, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã nhóm họp tại thành phố Incheon (Hàn Quốc) để quyết định nơi tổ chức ASIAD lần thứ 18. Đảo quốc Indonesia đã trình lên OCA ba thành phố có thể đăng cai ASIAD là Thủ đô Jakarta, thành phố Palembang và thành phố Bandung. Sau khi xem xét, OCA quyết định chọn Palembang là địa điểm chính diễn ra sự kiến lớn nhất của thể thao châu Á.

Thành phố Palembang năm 2011 đã đăng cai tổ chức thành công SEA Games 26. Đã có sẵn cơ sở vật chất nhưng với một sự kiến lớn như ASIAD, thành phố này chắc chắn phải xây dựng thêm cơ sở vật chất để đủ phục vụ cho các môn thi đấu của Á vận hội.

Trước đây, OCA dự định tổ chức ASIAD vào năm 2019 nhưng theo thông báo mới nhất đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 sẽ diễn ra vào năm 2018.

Đất nước vạn đảo từng tổ chức ASIAD vào năm 1962. Họ cũng đã có bốn lần tổ chức SEA Games.

Trước đây, ASIAD 18 do Việt Nam đăng cải tổ chức. Tuy nhiên, do nhận thấy tốn kém và chưa thích hợp để tổ chức nên vào tháng 4/2014, Chính phủ đã quyết định Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18 và sẽ xin tổ chức vào một thời điểm khác thích hợp hơn.

Theo Đức Đồng (Vnxpress)

Sửa lần cuối 2014-09-20 16:22:14

Bình luận

Bình luận qua Facebook