2015-08-01 19:58:55

Ngày mưa lũ tang tóc ở miền Bắc

Đêm 31-7 đến ngày 1-8, nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa to trên 100mm gây ngập lụt, thiệt hại về người và tài sản cho một số địa phương.

Nước lũ cuốn trôi nhiều xe máy, tài sản người dân thị trấn Tuần Giáo - Ảnh: Trang Facebook Điện Biên Online.

Ngoài ra mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường của Lai Châu gây khó khăn cho việc đi lại. Có 10 hộ gia đình ở khu tái định cư thủy điện Lai Châu ở thị trấn Mường Tè bị bùn đất tràn vào nhà phải di dời.

Tại Điện Biên, mưa liên tục trong bảy giờ từ 1g - 7g sáng 1-8 ở huyện Tuần Giáo lên đến 175mm gây ảnh hưởng, thiệt hại ở toàn bộ 19 xã, thị trấn của huyện này. 

Thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đến chiều 1-8 cho biết trong đợt mưa lũ từ 31-7 đến 1-8, huyện Tuần Giáo có 4 người bị thương.

Về tài sản có 2 nhà bị cuốn trôi, 80 nhà bị ngập, 131 nhà bị sạt lở, 5 nhà cạnh suối phải di dời. Có 20 trâu bò, 67 con lợn, hơn 11.000 gia cầm bị nước cuốn trôi. Có 458ha ruộng bị bồi lấp, xói lở; 30,2ha ao cá bị thiệt hại trên 70%, 50ha ao cá bị thiệt hại từ 30-70%; 59 đập đầu mối công trình thủy lợi kiên cố bị bồi lấp, hư hỏng...  Cầu vào bản Hiệu, xã Chiềng Sing bị nước cuốn hỏng.

Về giao thông có 15km quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị sạt lở, trôi xói mặt đường, nhiều cầu, cống, ngầm tràn bị phá hỏng. Tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Tuần Giáo ước tính khoảng 111 tỉ đồng.

Trong ngày 1-8, mưa lớn một số nơi ở miền Bắc khiến một số tuyến đường, khu dân cư ở TP Nam Định, Bắc Giang, Vĩnh Yên bị ngập. 

T, Phùng (TTO)

Sửa lần cuối 2015-08-01 18:04:06

Bình luận

Bình luận qua Facebook