2014-10-14 20:29:49

Đường đua mạo hiểm trên sườn núi lửa ở Nicaragua

Sau 10 năm kể từ khi Daryn Webb sáng tạo ra trò chơi trượt trên sườn núi lửa, ngọn núi Cerro Negro hiện là nơi để các tay chơi biến thành đường đua mạo hiểm.

Năm 2004, một người đàn ông có tên gọi Daryn Webb đã nghĩ ra một trò chơi được đánh giá là "điên rồ": mang chiếc tủ lạnh mini trong khách sạn lên núi, ngồi lên đó và trượt xuống.

10 năm sau, hành động mạo hiểm của người đàn ông này đã tạo cảm hứng cho hàng chục ngàn du khách muốn thử cảm giác mạnh khác. Họ biến khoảng cách từ miệng núi lửa Cerro Negro xuống chân núi thành đường đua mà nhiều người vẫn gọi là "đường đua tử thần" bởi vận tốc khi trượt xuống thường đạt tới mức 95 km/h. Người chơi có thể bị thương ở đầu gối do than của núi lửa hoặc núi lửa phun trào bất ngờ, khó có khả năng chạy thoát.

Trượt ván trên sườn miệng núi lửa là một trong những môn thể thao mới, được nhiều người ưa thích. Ảnh: CNN.

Cerro Negro là ngọn núi lửa đang hoạt động và trẻ nhất Trung Mỹ. Kể từ khi "chào đời" vào năm 1850, ngọn núi đã phun trào 23 lần. Lần gần nhất Cerro Negro hoạt động là vào năm 1999. Do không biết khi nào ngọn núi lại tiếp tục hoạt động nên trò chơi trượt ván trên sườn núi được đánh giá là khá nguy hiểm, nhưng vẫn thu hút được sự hưởng ứng từ những người mê tốc độ.

Một tấm ván để người chơi dùng để trượt. Ảnh: CNN.

Vì là môn thể thao mới nên thiết bị để trượt từ sườn núi xuống khá thô sơ. Những người tham gia có thể đứng hoặc ngồi trên một mảnh ván ép thô, được bọc bằng kim loại và formica. Những người chơi sẽ được mặc một bộ đồ dày để tránh bị tổn thương và đeo kính để bụi không bay vào mắt trong khi di chuyển.

Hiện nay, Cerro Negro là địa điểm duy nhất trên thế giới bạn có thể tham gia vào tour trượt ván trên sườn núi lửa đang hoạt động mà được tổ chức rõ ràng. Giá vé để tham gia vào tour này là 30 USD một người.

Nhiều du khách cho biết vừa ngắm cảnh xung quanh, vừa trượt trên sườn núi là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Ảnh: CNN.
(Theo Vnxpress)

Sửa lần cuối 2014-10-14 18:26:05

Bình luận

Bình luận qua Facebook