2021-05-29 14:58:58

Một biến thể coronavirus mới đã được phát hiện tại Việt Nam

Hôm nay, thứ 7 (29/05/2021), Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết một biến thể lai mới của coronavirus vừa được phát hiện tại Việt Nam. Chủng COVID-19 mới là một chủng Ấn Độ rất dễ lây lan và gây chết người. Biến thể COVID-19 mới này đã làm tăng gấp đôi số ca lây nhiễm tại Việt Nam chỉ trong một tháng.

Các ca nhiễm với biến thể lai mới lây lan nhanh hơn, qua đường không khí và hung hãn hơn các phiên bản trước đã được phát hiện tại 31/63 tỉnh thành của Việt Nam. Trước sự gia tăng đáng kể về số ca lây nhiễm kể từ cuối tháng 4, các nhà chức trách đã khôi phục các quy định hạn chế đã được nới lỏng vào tháng 3, khi cả nước không có ca bệnh mới nào trong gần 35 ngày.

Kể từ khi bắt đầu dịch ở Việt Nam, đã có 6.713 ca nhiễm coronavirus và 47 ca tử vong do COVID-19. Trong số này, gần 3,6 nghìn ca nhiễm được xác nhận từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 29 tháng 5 - cổng tin tức VnExpress cho biết.

Ông Nguyễn Thành Long cho biết: “Việc xác định trình tự gen của virus được tìm thấy ở những bệnh nhân được chẩn đoán gần đây cho thấy có sự kết hợp nguy hiểm giữa các biến thể của Anh và Ấn Độ. - Chính xác hơn, chúng tôi đang đối phó với một giống Ấn Độ đã bị đột biến dưới ảnh hưởng của biến thể Anh - Bộ trưởng nói thêm.

Như VnExpress đã đưa tin, tại Việt Nam cho đến nay đã phát hiện 7 biến thể của coronavirus: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (biến thể của Anh), B.1.351, A.23.1 và B.1.617. 2 (biến thể của Ấn Độ).

Người đứng đầu Bộ Y tế Việt Nam, được cổng thông tin trích dẫn, thông báo rằng tài liệu khoa học đầy đủ sẽ được cung cấp cho cộng đồng virus học trên toàn thế giới trong tương lai gần.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wykryto-nowa-odmiane-koronawirusa-to-grozna-kombinacja-dwoch-wariantow/g4w006q,79cfc278)

Sửa lần cuối 2021-05-29 12:58:58

Bình luận

Bình luận qua Facebook